Nga phát hiện loại ma túy nguy hiểm hơn heroin

24/07/2012 17:20 GMT+7

(TNO) Cảnh sát bài trừ ma túy Nga ở thành phố Tomsk thuộc vùng Siberia đã phát hiện một loại ma túy mới được làm từ chất dùng để vá lốp xe mà họ cho là có thể tác động đến não người nghiêm trọng hơn heroin.

>> 27 triệu người nghiện ma túy nặng trên toàn thế giới

Loại ma túy mới được phát hiện, có tên gọi “zhgut” (pha trộn), trông giống một hỗn hợp hút, hãng tin RIA Novosti dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống ma túy ở Tomsk, ông Igor Tolstonogov, cho biết.

 Nga phát hiện loại ma túy nguy hiểm hơn heroin
Loại ma túy “zhgut” - Ảnh: missy & the universe

“Loại ma túy trên được âm thầm phân phối trong một nhóm nhỏ. Các cuộc khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi với những người sử dụng ma túy cũng như chuyên gia cho thấy tác động của loại ma túy này lên não người còn ghê gớm hơn cả heroin”, ông nói.

Ông Tolstonogov cho biết đã yêu cầu Cơ quan Kiểm soát Ma túy Liên bang đưa loại ma túy này vào danh mục các chất cấm, vốn sẽ cho phép khởi tố hình sự những kẻ buôn bán và sử dụng loại ma túy này.

Trùng Quang

>> Bắt kẻ vận chuyển 22 bánh heroin và 12.000 viên ma túy
>> Bắt thêm 7 người trong đường dây heroin
>> Đường dây vận chuyển hơn 1.000 bánh heroin xuyên quốc gia
>> Phá đường dây vận chuyển hơn 625 bánh heroin
>> Phá đường dây ma túy lớn, thu 89 bánh heroin
>> Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 62 bánh heroin
>> Bắt quả tang người vận chuyển heroin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.