Máy bay chữa cháy không người lái

11/01/2013 03:25 GMT+7

Cơ quan đánh giá công nghệ và ứng dụng (BPPT) của Indonesia vừa sản xuất một loại máy bay không người lái(UAV) kiểu mới.

Cơ quan đánh giá công nghệ và ứng dụng (BPPT) của Indonesia vừa sản xuất một loại máy bay không người lái (UAV) kiểu mới.

Trưởng văn phòng BPPT Gusti Muhammad Hatta cho biết máy bay này được đặt tên Wulung, đã hoàn tất việc thử nghiệm vào tháng 11.2012 và sẽ hoạt động trong năm nay. Theo Gusti thì Wulung được thiết kế rất tinh vi và nhiều khả năng đặc biệt hơn so với nhiều loại UAV khác.

Máy bay chữa cháy không người lái 

Tính năng chủ yếu của Wulung là phát hiện cháy rừng và tham gia chữa cháy. Nó có thể hoạt động liên tục trong vòng 4 giờ và làm mưa nhân tạo, tầm hoạt động 70 km, tốc độ 92-146 km/giờ, tầm kiểm soát 73 km. Wulung chữa cháy không dùng nước mà dùng một loại vật liệu mới phát minh có tên gọi “pleer”. Một kg pleer tác dụng tương đương 1 tấn nước, Wulung có thể chở 8 kg vật liệu này khi tham gia chữa cháy.

Tạ Xuân Quan

>> Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy
>> Tràn lan vi phạm phòng cháy chữa cháy
>> Philippines phát hiện xác UAV Mỹ
>> Hàn Quốc sắp mua UAV tối tân
>> Iran có thể chế tạo UAV RQ-170 của Mỹ
>> Tham vọng UAV chiến đấu siêu hiện đại của châu u
>> UAV Azerbaijan do thám biên giới với Iran
>> Châu u thử thành công UAV
>> Iran thử UAV ném bom

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.