Lên trời 1 năm

11/10/2012 03:20 GMT+7

Hai phi hành gia người Nga và người Mỹ sẽ bay lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS để thực hiện nhiệm vụ trong vòng 1 năm. Đây là thời gian dài nhất đối với các phi hành gia từng có mặt trên này.

Hãng thông tấn ITAR-Tass đưa tin kế hoạch dài hơi trên không gian lần này đã được phê chuẩn bởi Cơ quan Không gian Nga Rocosmos và các đối tác. Theo hãng tin UPI, 2 phi hành gia sẽ được đưa lên trạm ISS vào mùa xuân năm 2015, sau 1 năm thực thi nhiệm vụ sẽ được tàu vận tải không gian Soyuz đưa trở lại trái đất.

Từ nay cho đến 2015, thì việc xác định danh tính phi hành đoàn và các chi tiết khác đang được các bên tham gia đàm phán để đạt sự đồng thuận.

NASA cho biết các thành viên trong phi hành đoàn sẽ thu thập các dữ liệu khoa học cần thiết cho các chuyến bay dài hạn có người lái đối với các tàu vũ trụ thám sát Thái dương hệ trong tương lai.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.