Kính chống say máy bay

25/11/2012 03:25 GMT+7

Tin vui cho những người luôn phải di chuyển thường xuyên bằng máy bay: các nhà nghiên cứu Úc đã giới thiệu kính “kiểm soát thời gian”, với tuyên bố rằng nó có thể điều chỉnh đồng hồ sinh học của cơ thể để chống say máy bay và trị cả chứng mất ngủ.

Theo tờ Daily Mail, dòng kính công nghệ cao tên Re-Timer phát ra ánh sáng xanh lá nhẹ, gửi tín hiệu kích hoạt sự sản sinh hóc môn đóng vai trò tạo ra các chu kỳ gọi là nhịp sinh học. Điều này có nghĩa là những hành khách vẫn cảm thấy khỏe khoắn sau một chuyến bay dài. Nhà phát minh kính Re-Timer, giáo sư Leon Lack của Đại học Flinders cho hay thiết bị của ông có tác dụng điều chỉnh đồng hồ cơ thể sang múi giờ mới, loại bỏ tình trạng thay đổi đột ngột trong khi đang di chuyển trên không. Người muốn ngủ và thức dậy sớm nên đeo kính khoảng 50 phút trong buổi sáng, trong khi những người muốn ngủ và dậy trễ nên sử dụng trong vòng 50 phút trước khi lên giường. 

 Kính chống say máy bay
Ảnh: ĐH Flinders

Thụy Miên

>> Kính hỗ trợ người mù
>> Nhịp sống sảng khoái qua lăng kính giới trẻ
>> Xét nghiệm không cần kính hiển vi
>> Kính trên xe rơi xuống đè người đi đường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.