Kim cương xanh quý hiếm

21/04/2013 03:25 GMT+7

Một viên kim cương xanh vừa to vừa hiếm đã được tìm thấy tại mỏ Cullinan ở Nam Phi.

Viên đá kích thước 25,5 carat thuộc sở hữu của Tập đoàn Petra Diamonds Ltd. Reuters dẫn lời phát ngôn viên công ty là Cathy Malins cho hay phát hiện trên quả là một kỳ tích, vì hiếm khi nào thị trường có được một viên đá quý với kích thước và chất lượng tuyệt hảo như vậy. Thông tin trên càng mang lại danh tiếng cho mỏ Cullinan, nơi thỉnh thoảng lại cho ra lò các viên kim cương xanh, trong đó có huyền thoại Cullinan - “vua” của mọi kim cương xanh với kích thước 3.106,75 carat trước khi bị cắt nhỏ.

Kim cương xanh quý hiếm
Ảnh: Petra Diamonds Ltd 

Một viên kim cương xanh thô 26,6 carat cũng đã được khai thác vào tháng 5.2009, mang về cho Petra Diamonds Ltd số tiền gần 10 triệu USD trong cuộc đấu giá do nhà Sotheby's tổ chức.

Thụy Miên

>> Viên kim cương khổng lồ hơn 158 cara
>> Bí ẩn núi kim cương ở Nga
>> Tiết lộ về mỏ kim cương khổng lồ ở Nga
>> Ly kỳ vụ nuốt kim cương ở Sri Lanka
>> Kim cương máu
>> Viên kim cương to hơn trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.