Khủng long thích thịt chim

01/12/2011 01:56 GMT+7

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc vừa mới tìm thấy thêm một tập tính sống khác làm phong phú hơn đối với đời sống loài khủng long, đó là khả năng săn bắt chim để làm thức ăn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc vừa mới tìm thấy thêm một tập tính sống khác làm phong phú hơn đối với đời sống loài khủng long, đó là khả năng săn bắt chim để làm thức ăn.

Bằng chứng mà các nhà khoa học chỉ ra là những phần còn lại của loài chim trong dạ dày một con khủng long đã hóa thạch được  tìm thấy tại Trung Quốc.

Theo báo Daily Mail, hóa thạch này có vào Kỷ Phấn trắng cách đây 65-145 triệu năm, nó thuộc về loài khủng long Microraptor, con chim bị ăn thịt thuộc nhóm Enantiornithes nay cũng đã tuyệt chủng. Trước đây, các nhà cổ sinh vật học cũng đã từng phỏng đoán điều này và nay đã có bằng chứng rõ ràng.

Điều quan trọng là loài chim này sống trên cây nên loài khủng long Microraptor phải leo trèo rất giỏi. 

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.