Khủng long chết, đà điểu hết bay

29/01/2010 19:12 GMT+7

Ai cũng biết đà điểu là loài chim to lớn, mạnh mẽ nhưng chỉ có thể chạy chứ không biết bay lượn. Nhưng, nghiên cứu khoa học mới nhất cho thấy tổ tiên chúng từng tung cánh trên bầu trời.

Theo báo Daily Mail, tiến sĩ Matthew Phillips cùng các cộng sự tại Đại học Quốc gia Úc tiến hành phân tích gien của các loài đà điểu sống tại châu Phi, Úc, Nam Mỹ, New Zealand thời điểm 65 triệu năm trước, lúc loài khủng long tuyệt chủng. 

Qua nghiên cứu các chuỗi ADN của 22 loài chim biết bay và không bay được, tiến sĩ Matthew Phillips đã rút ra kết luận: tổ tiên của loài đà điểu không chỉ biết chạy mà từng có khả năng bay.

Thời khủng long còn làm bá chủ trên địa cầu, đà điểu có cơ thể nhỏ gọn hơn bây giờ và bay là cách để chúng trốn thoát loài thú ăn thịt này. Khi khủng long tuyệt chủng, kẻ thù không còn mà lượng thức ăn thì rất dồi dào nên đà điểu trở nên to béo và lười hơn, kết quả là con cháu của chúng hết khả năng tung cánh trên bầu trời.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.