Hóa thạch của một loài khủng long mới

09/05/2013 03:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu cho biết hóa thạch của một loài khủng long ăn thịt được phát hiện ở tây bắc Trung Quốc được xác định là loài mới thuộc theropod.

Nhà sinh vật học James Clark tại Đại học George Washington cùng nhóm nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy mẫu vật khủng long ở nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Tân Cương, Trung Quốc vào năm 2006. Sau nhiều năm xem xét, đến nay họ đã xác định đó là loài mới.

Viết trên tạp chí Hệ thống cổ sinh vật học, James Clark và đồng tác giả là nhà nghiên cứu Jonah Choiniere cho biết hộp sọ và xương hàm dưới của loài khủng long này khá nhỏ, nặng chỉ 1,36 kg và dài chưa đến 1 m.

Hóa thạch của thành viên khủng long mới này được xác định là còn nhỏ tuổi và được gọi là Aorun Zhaio. Hãng tin UPI dẫn lời nhà nghiên cứu Jonah Choiniere cho biết mẫu vật xương của Aorun cho thấy nó chỉ chừng 1 năm tuổi, chết bên bờ của dòng suối.

Aorun sống cách đây chừng 161 triệu năm, nó thuộc khủng long ăn thịt nhỏ, có khá nhiều răng và mồi của nó là loài thằn lằn và những động vật có vú nhỏ.

Song Mai

>> Tìm thấy hóa thạch ngà voi dài 3 mét ở Trung Quốc
>> Hóa thạch được đặt theo tên Lenin
>> Tái tạo hóa thạch với máy in 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.