Hành tinh mới có 2 mặt trời

18/09/2011 15:11 GMT+7

Một hành tinh nằm ngoài Thái Dương hệ có 2 mặt trời vừa được Cơ quan không gian NASA (Mỹ) phát hiện. Nó được đặt tên là Kepler-16b, tựa như hành tinh Tatooine trong phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Đó là một quả cầu có hơi lạnh không có sự sống tương tự sao Thổ, nằm cách Trái đất khoảng 200 năm ánh sáng.

Kepler-16b xoay xung quanh 2 mặt trời một vòng mất 229 ngày với khoảng cách 104 triệu km.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.