Hàm cá mập tiền sử khổng lồ

20/03/2011 16:37 GMT+7

Đó là loài cá mập trắng khổng lồ, được coi là loài động vật ăn thịt lớn nhất từng sống trên trái đất.

Loài cá mập Megalodon đã chết 1,5 triệu năm trước từng là vua của đại dương với chiều dài 16m và nặng khoảng 100 tấn. Hóa thạch của Megalodon đã được nhà nghiên cứu Vito Bertucci bỏ ra 20 năm để sưu tầm, ráp nối, tái tạo bộ xương hàm với chiều ngang 3,35m, chiều cao 2,75m. Theo báo Daily Mail, những mảnh vỡ của loài động vật hung dữ này được Vito Bertucci thu thập được tại các con sông ở miền nam

Carolina (Mỹ). Bộ hàm khổng lồ này gồm 182 chiếc răng hóa thạch, trong đó có chiếc dài gần 18 cm, dự kiến sẽ được đưa ra bán đấu giá tại Texas vào trung tuần tháng 6 năm nay với giá khởi điểm 700.000 USD.

Megalodon từng sống cách đây 25 triệu năm và đã tuyệt chủng chừng 1,5 triệu năm trước, nó to gấp đôi chiếc xe buýt và mồi của nó là những con cá voi, cá mập khác.

Vito Bertucci đã qua đời năm 2004 khi đang lặn tìm hóa thạch tại Gruzia. Di sản của ông được bán đấu giá bởi người em ruột là Joey Bertucci.

Song Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.