Dùng dải Ngân hà làm... GPS

27/01/2013 03:50 GMT+7

Trước thời hệ thống định vị toàn cầu (GPS), con người nhìn sao để định hướng hành trình, và chim chóc cũng vậy.

Tuy nhiên, đến nay giới khoa học mới phát hiện côn trùng cũng có thể vạch ra lộ trình của chúng, bằng cách dùng dải Ngân hà làm la bàn. Tiến sĩ Marie Dacke của Đại học Lund (Thụy Điển) cho hay cuộc nghiên cứu được triển khai sau khi các chuyên gia nhận thấy nhiều bọ phân vẫn xoay trở di chuyển tốt trong những đêm không trăng.

Để kiểm tra khả năng định hướng của loài côn trùng này, các nhà nghiên cứu theo dõi chúng trong một cung thiên văn dưới bầu trời đầy sao và lúc trời đêm u ám. Kết quả cho thấy loài bọ không gặp vấn đề khi di chuyển trong 2 trường hợp đầu, nhưng chúng lại không định hướng được khi dải Ngân hà bị che phủ, theo báo cáo đăng trên chuyên san Current Biology.

Thụy Miên

>> Dải Ngân hà “lùn” hơn vẫn nghĩ
>> Dải Ngân hà chứa 17 tỉ hành tinh cỡ Trái đất
>> Hình ảnh mới của dải Ngân hà
>> Phát hiện hố đen mới của dải Ngân hà
>> Chị em song sinh của Dải Ngân hà
>> Dải Ngân hà “đang rung như một cái chuông”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.