Dây tự nối

31/01/2013 03:00 GMT+7

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ) thông báo họ đã sử dụng kim loại lỏng để tạo ra sợi dây có thể tự nối nếu bị cắt đứt.

Theo UPI thì lõi dẫn điện của kim loại lỏng thuộc về hợp kim indium và gallium. Polymer bao xung quanh lõi dẫn điện này. Tổng thể này tạo thành sợi đây đàn hồi. Cả phần lõi là kim loại lỏng và lớp vỏ polymer bên ngoài có thể kết nối lại ở mức độ phân tử sau khi bị cắt đứt.

“Chúng ta đang sử dụng kim loại lỏng có khả năng dẫn điện tuyệt vời, dưới dạng dây dẫn đàn hồi tự chữa lành vết đứt. Chúng có nhiều tiềm năng ứng dụng trong công nghệ mà môi trường tiếp xúc có độ căng thẳng cao”, hãng UPI dẫn lời Giáo sư Michael Diskey.

Khi dây bị cắt đứt, kim loại lỏng sẽ ô xy hóa, tạo thành một lớp “da” ngăn ngừa nó rò rỉ ra khỏi vỏ. Khi các cạnh bị cắt đứt của dây tự đặt lại với nhau, kim loại lỏng sẽ kết nối lại, hình thành các liên kết phân tử.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.