Đạn siêu âm bắn tan tế bào ung thư

25/11/2012 03:20 GMT+7

Sóng siêu âm thường được dùng để tiêu hủy các tế bào ung thư, bằng cách làm tăng nhiệt độ của tế bào bệnh.

Tuy nhiên, việc dùng sóng siêu âm không được tùy tiện mà phải giới hạn độ mạnh yếu của sóng âm để tránh tổn thương những tế bào khỏe mạnh xung quanh. Giờ đây các nhà khoa học của Viện Công nghệ California (Mỹ) đang tiến hành thử nghiệm cái mà họ gọi là đạn siêu âm, tức “đẽo gọt” sóng âm và nén chúng dưới dạng hình viên đạn.

Để làm được điều này, họ tìm ra cách loại trừ sự phân tán sóng âm, bằng cách sắp xếp các khối cầu thép nhỏ theo dãy và cột để tạo hình khối. Sóng âm di chuyển xuyên qua các khối cầu, tạo thành xung động ở cuối dãy. Kết quả là xung siêu âm ở dạng này sẽ tập trung và mạnh hơn sóng siêu âm bình thường, cho phép bắn tan tế bào ung thư và không làm hại các tế bào bình thường. Phát hiện mới cũng có tiềm năng ứng dụng cho công nghệ tàu ngầm, cho phép chúng định vị hiệu quả hơn các vật thể trong môi trường nước.

Thụy Miên

>> Chiết xuất trà xanh ức chế tế bào ung thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.