Đạn laser tự hành

02/02/2012 12:50 GMT+7

(TNO) Các kỹ sư Mỹ tuyên bố đã chế tạo được đạn thế hệ mới, có khả năng tự điều chỉnh giống như tên lửa tự hành hủy diệt mục tiêu cách đó 1.600 m.

(TNO) Các kỹ sư Mỹ tuyên bố đã chế tạo được đạn thế hệ mới, có khả năng tự điều chỉnh giống như tên lửa tự hành hủy diệt mục tiêu cách đó 1.600 m.

Theo AFP, Phòng thí nghiệm quốc gia Sandia (Mỹ) đã nghiên cứu được một loại đạn thông minh, tự tìm đến mục tiêu như trường hợp tên lửa tự hành nhờ vào công nghệ dẫn đường bằng tia laser.

Loại đạn này có thể điều chỉnh đường bay đến 30 lần/giây trong khi đang di chuyển đến mục tiêu định trước.

 
Đạn tự hành trong phòng thí nghiệm - Ảnh: Sandia Labs

Kỹ sư Jim Jones ở Sandia cho hay các viên đạn 50 ly này có thể hoạt động tốt với thế hệ súng máy hiện đại, cho phép binh sĩ bắn hạ mục tiêu nhanh hơn với độ chính xác cao.

Kết quả thử nghiệm cho thấy viên đạn có thể đạt vận tốc 730 m/giây. Nếu kết hợp với thuốc súng, nó có thể đạt được tốc độ tiêu chuẩn để dùng trong quân đội, tức khoảng 914 m/giây.

Theo Sandia Labs, viên đạn được thiết kế với cảm biến quang ở phần mũi, đóng vai trò là con mắt truy tìm tia laser đang chiếu lên mục tiêu. Cảm biến sẽ gửi thông tin liên tục cho bộ phận điều khiển và dẫn đường để đưa ra các lệnh điều chỉnh bằng điện từ đến các vây nhỏ xíu trên thân viên đạn, dẫn nó đến mục tiêu một cách chính xác.

Hạo Nhiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.