Công cụ lao động 55.000 năm trước

24/01/2015 21:28 GMT+7

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Luc Doyon thuộc Đại học Montreal (Canada) dẫn đầu đã khai quật một công cụ lao động chế tác từ xương động vật thời tiền sử tại Grotte du Bison ở Burgundy, Pháp.

(TNO) Một nhóm các nhà khoa học do tiến sĩ Luc Doyon thuộc Đại học Montreal (Canada) dẫn đầu đã khai quật một công cụ lao động chế tác từ xương động vật thời tiền sử tại Grotte du Bison ở Burgundy, Pháp.
Các nhà khoa học xác định các công cụ lao động này được người Neanderthal chế tạo từ xương tuần lộc khoảng 55.000 năm trước.
Trang Sci-News dẫn lời tiến sĩ Luc Doyon cho biết đây là một công cụ lao động đa năng làm bằng xương. Nó chứng tỏ người Neanderthal hiểu rõ về tính chất cơ học của xương để sử dụng chúng.
Đây cũng là bằng chứng giúp giảm sự tranh cãi trước đây cho rằng người tiền sử chỉ biết xài công cụ bằng đá mà chưa biết xài xương động vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.