Chơi game chữa đục nhân mắt

19/02/2012 03:33 GMT+7

Các biện pháp điều trị như phẫu thuật và đeo kính áp tròng không phải lúc nào cũng phù hợp cho những người sinh ra đã mắc phải tình trạng này.

Các biện pháp điều trị như phẫu thuật và đeo kính áp tròng không phải lúc nào cũng phù hợp cho những người sinh ra đã mắc phải tình trạng này.

Tuy nhiên, bác sĩ Daphne Maurer của Đại học McMaster phát hiện bệnh nhân có thể cải thiện thị lực nếu được điều trị bằng liệu pháp game. Báo Daily Mail dẫn lời ông Maurer cho biết: “Sau khi chơi 40 giờ game hành động trong 4 tuần, các bệnh nhân nhìn được chữ hoặc ký tự nhỏ, cũng như hướng di chuyển của các chấm nhỏ, và phân biệt được hình dạng khuôn mặt của người đối diện”. Các nghiên cứu trước đó cho thấy liệu pháp chơi game 40 giờ còn có thể được dùng để điều trị tình trạng “mắt lười”, chỉ rối loạn về não khiến thị lực của mắt không phát triển hoàn chỉnh. Những cuộc nghiên cứu trên cho thấy não người trưởng thành vẫn còn linh hoạt để tiếp nhận sự huấn luyện nhằm vượt qua những thiếu sót về giác quan, theo chuyên gia Maurer.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.