Chị em song sinh của Dải Ngân hà

26/08/2012 03:00 GMT+7

Dải Ngân hà có thể vô cùng đặc biệt, nhưng nó không phải là dạng thiên hà xoắn ốc duy nhất trong vũ trụ. Lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã tìm thấy 2 thiên hà xa xôi có những đặc điểm tương đồng gần như hoàn hảo với Dải Ngân hà.

AFP dẫn lời trưởng nhóm Aaron Robotham của Đại học St.Andrews (Scotland) cho hay nhóm của ông đã phát hiện được 3% số thiên hà gần giống Dải Ngân hà, với các thiên hà đồng hành như mây Magellanic lớn - nhỏ.

Trong số này, họ xác định được 14 hệ thống thiên hà tương đồng với Dải Ngân hà, và đặc biệt có 2 thiên hà giống hệt. Các chuyên gia đã rút ra kết luận trên khi phân tích dữ liệu từ cuộc khảo sát GAMA, với khoảng 340.000 thiên hà đã được đánh dấu.

Dải Ngân hà đặc biệt vì bị mắc kẹt trong vũ điệu thiên hà với các mây Magellanic lớn - nhỏ. Nhiều thiên hà khác cũng có các bạn đồng hành nhỏ hơn đi cùng, nhưng ít thiên hà nào sở hữu được thiên hà vệ tinh lớn như các đám mây của Dải Ngân hà.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.