Cảnh giác hoạt động của mặt trời

07/07/2012 08:27 GMT+7

(TNO) Mặt trời vừa bắn ra một vết lóa mạnh, và Trái đất chuẩn bị hứng thêm đợt bão mặt trời trong vòng vài ngày nữa.

(TNO) Mặt trời vừa bắn ra một vết lóa mạnh, và Trái đất chuẩn bị hứng thêm đợt bão mặt trời trong vòng vài ngày nữa.

Đài Quan sát Động Nhật học của NASA vừa chụp được hình ảnh một vết lóa cấp M, chính xác là M6.1, bùng nổ vào sáng ngày 5.7, tức 18 giờ 44 phút ngày 6.7 (giờ VN).

Đợt phun trào diễn ra tại khu vực gọi là AR 1515, đang trong giai đoạn hoạt động đặc biệt tích cực vào tuần này. Dữ liệu cho thấy nơi đây đã phun khoảng 12 vết lóa cấp M kể từ ngày 3.7, theo NASA.

AR 1515 có diện tích khổng lồ, trải dài hơn 100.000 km.

Khu vực trên cũng đã sản sinh vài đợt bùng phát trên vành nhật hoa (CME), tức các đám mây plasma và hạt điện tích phóng thẳng vào không gian trong các cơn bão mặt trời.

Các CME được kích hoạt trong tuần vẫn chưa đến Trái đất, tính đến giờ phút này, do chúng di chuyển khá chậm chạp, và AR 1515 nằm ở vị trí khá xa về phía nam của mặt trời.

Tuy nhiên, AR 1515 đang xoay dần theo hướng đối diện với Trái đất, buộc các chuyên gia phải theo dõi sát sao hoạt động của nó.

Hạo Nhiên

>> Anh - Mỹ hợp lực chống bão Mặt trời
>> Siêu bão mặt trời
>> Anh lo ngại bão mặt trời
>> Bão mặt trời liên tiếp đổ bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.