Béo phì ảnh hưởng hậu duệ

26/08/2012 03:00 GMT+7

Những người béo phì muốn làm cha nên giảm cân trước khi "hành sự", nếu không muốn con cái đối mặt với nguy cơ về sức khỏe tâm thần lẫn thể chất.

Những người béo phì muốn làm cha nên giảm cân trước khi "hành sự", nếu không muốn con cái đối mặt với nguy cơ về sức khỏe tâm thần lẫn thể chất.

Đây là kết luận của các chuyên gia thuộc Đại học Melbourne (Úc) sau khi nghiên cứu ảnh hưởng đối với hậu duệ được sinh ra từ tinh trùng của chuột thường và chuột béo phì. Theo đó, phôi thai từ chuột béo phì đối mặt với nguy cơ bị trì hoãn khả năng phát triển đến 15%, chưa kể phôi khó bám vào lòng tử cung của chuột mẹ.

Theo AFP, các chuyên gia sẽ báo cáo kết quả nghiên cứu trước một hội nghị về sức khỏe sinh sản ở Úc vào tuần tới. Trước nay, cánh đàn ông thường không nhận thức được tác động của phần đóng góp quan trọng của mình trong việc thụ thai. Cũng như trứng, tinh trùng cần phải trong tình trạng tốt nhất nếu muốn con cái được sinh ra trong điều kiện hoàn hảo.

Các cuộc nghiên cứu trước phát hiện đàn ông béo phì khó có con, do lượng tinh trùng quá thấp, trong khi béo phì ở nữ giới có thể làm tăng nguy cơ bị chậm phát triển ở con cái, và mắc những hội chứng như Alzheimer và tim mạch sau này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.