Bất ngờ với ếch siêu nhỏ, chỉ 7 mm

12/01/2012 13:42 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học Mỹ đã phát hiện tại Papua New Guinea một loài ếch nhỏ nhất thế giới, chỉ dài khoảng 7mm, được đặt tên là Paedophryne Amauensis. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PloS One.

Một nhóm nhà khoa học Mỹ đã phát hiện tại Papua New Guinea một loài ếch nhỏ nhất thế giới, chỉ dài khoảng 7mm, được đặt tên là Paedophryne Amauensis. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PloS One.

Không chỉ là loài ếch nhỏ nhất, Paedophryne Amauensis còn  được ghi nhận là động vật có xương sống nhỏ nhất - gồm động vật có vú, cá, chim và loài lưỡng cư.
 
Phát hiện loại ếch nhỏ nhất không phải là chuyện dễ dàng vì chúng ngụy trang rất giỏi trong đám lá cây dày dưới đất rừng.   


Ếch Paedophryne Amauensis chỉ dài 7 mm 

Giáo sư Chris Austin tại Đại học bang Louisiana và các cộng sự đã phát hiện loài ếch này ở khu rừng tại một hòn đảo phía Đông Papua New Guinea. Ông Austin cho biết: “Chúng sinh sống dưới tầng thấp của lớp lá phủ trên đất, tìm kiếm thức ăn là những loại côn trùng thật bé nhỏ và có thể lại là mồi cho những con vật khác.  

Ngoài loài ếch Paedophryne amauensis, trước đó, nhóm nhà khoa học Mỹ cũng đã phát hiện loài ếch lớn hơn chút ít là Paedophryne swiftorum cũng tại khu vực này.  

Trước khi nhóm ếch này được tìm thấy, hai loại ếch khác có chiều dài dưới 1cm là ếch vàng (Brachycephalus didactylus) tại Brazil và ếch Monte Iberia Eleuch (Eleutherodactylus iberia) tại Cuba được xem là ếch nhỏ nhất.  

Ếch có kích thước nhỏ nhất ở Đông Nam Á là Paedocypris progenetica, dài từ 7,9mm – 10,3mm, sinh sống tại các đầm và suối ở Indonesia. 

Trước đây, loài động vật có xương sống có kích thước nhỏ nhất được ghi nhận là cá.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.