Bão mặt trời có thể làm tê liệt lưới điện Trái đất

18/03/2015 15:13 GMT+7

(TNO) Lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc trên Trái đất có thể bị tê liệt khi một cơn bão mặt trời bay đến Trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết bão mặt trời chỉ lướt qua chứ không quét trực diện vào hành tinh chúng ta, theo AFP.

(TNO) Lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc trên Trái đất có thể bị tê liệt khi một cơn bão mặt trời bay đến Trái đất. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết bão mặt trời chỉ lướt qua chứ không quét trực diện vào hành tinh chúng ta, theo AFP.

Hình ảnh mặt trời vào ngày 16.3 - Ảnh: NASA
Bão mặt trời xuất hiện vào ngày 15.3, cường độ cơn bão ở mức G4 trong thang cấp độ mạnh dần từ G1 đến G5, AFP ngày 17.3 dẫn nguồn tin từ Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA).
Các nhà khoa học dự đoán cơn bão mặt trời có thể bắt đầu ảnh hưởng đến Trái đất từ ngày 18.3 (giờ Mỹ) và kéo dài khoảng 24 đến 36 giờ, theo AFP. 
Người dân tại các khu vực Alaska, Minnesota, Wisconsin, Washington, bắc và nam Dakota của Mỹ và ở châu Âu sẽ quan sát được hiện tượng cực quang sinh ra từ cơn bão trên, theo Daily Mail.
Hai vụ nổ trên mặt trời đã tạo ra cơn bão vào ngày 15.3. Nguồn năng lượng phát tán sau vụ nổ chỉ lướt qua chứ không quét trực diện vào Trái đất. Tuy nhiên, chúng đã mạnh hơn và di chuyển nhanh hơn so với dự kiến, ông Bob Rutledge, chuyên gia tại Trung tâm dự báo thời tiết không gian Mỹ (SWPC), cho biết.
Mức độ bão G5 rất hiếm xảy ra, các nhà khoa học trong hơn một thập kỷ qua chưa ghi nhận cơn bão mặt trời cấp G5 nào. Cường độ bức xạ trong quỹ đạo Trái đất vẫn ở ngưỡng cho phép nên các vệ tinh và hoạt động hàng không sẽ không gặp rủi ro, ông Rutledge nói với AFP.
Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng cho biết bão mặt trời sẽ không đe dọa đến các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.