Băng tan trên diện rộng

12/02/2012 03:10 GMT+7

Tổng khối lượng nước đã bị tan chảy khỏi hai cực, các sông băng trên toàn thế giới trong 1 thập niên qua có thể đổ đầy liên tục gấp 13.000 lần khu hồ lớn nhất của Anh là Windemere. Nhờ vào cặp vệ tinh độc nhất vô nhị có nhiệm vụ quan sát sự tan băng trên bề mặt địa cầu, các chuyên gia Đức và Mỹ ước tính được hơn.

Tổng khối lượng nước đã bị tan chảy khỏi hai cực, các sông băng trên toàn thế giới trong 1 thập niên qua có thể đổ đầy liên tục gấp 13.000 lần khu hồ lớn nhất của Anh là Windemere. Nhờ vào cặp vệ tinh độc nhất vô nhị có nhiệm vụ quan sát sự tan băng trên bề mặt địa cầu, các chuyên gia Đức và Mỹ ước tính được hơn.

4.000 km3 băng đã biến mất từ năm 2003 đến 2010, đủ để phủ một lớp nước dày 45 cm lên toàn nước Mỹ. Cuộc nghiên cứu cũng phát hiện tình trạng tan băng diễn ra trên diện rộng đã khiến mực nước biển dâng thêm 1,5 mm mỗi năm, theo báo cáo đăng trên chuyên san Nature.

Chưa hết, kết quả còn cho thấy tất cả sông băng và băng trên các đỉnh núi gộp lại, chưa tính ở Greenland và Nam cực, đã mất đi khoảng 148 tỉ tấn băng mỗi năm từ 2003 đến 2010. Mỗi sông băng tại Greenland và Nam Cực cũng góp thêm 80 tỉ tấn/năm trong cùng thời kỳ.

Thuỵ Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.