Bạch tuộc có thể nhìn bằng da

24/05/2015 16:20 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu phát hiện các loại protein trong mắt con người ở trong da của hai loài bạch tuộc.

(TNO) Các nhà nghiên cứu phát hiện các loại protein trong mắt con người ở trong da của hai loài bạch tuộc.

Những protein này giúp chúng có khả năng cảm thụ ánh sáng mà không cần trợ giúp từ đôi mắt hoặc bộ não.

Tất cả các loài bạch tuộc có khả năng nguỵ trang nhờ tế bào sắc tố trên da. Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng ít nhất có 1 loài bạch tuộc nhanh chóng chuyển đổi sắc da mà không cần đến sự chỉ huy của thần kinh trung ương.
Hãng tin UPI cho biết chính các tế bào sắc tố trên da đã giúp da của bạch tuộc cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng nên có thể nhìn được sự vật qua da giống như nhìn bằng mắt dưới sự chỉ huy của não.
UPI dẫn lời tiến sĩ Desmond Ramirez từ Đại học California cho biết trước đây từng phát hiện vài loài sinh vật biển thân mềm có thể nhìn qua da nhưng chưa tìm thấy đặc điểm di truyền giữa chúng và bạch tuộc. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu để trả lời câu hỏi đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.