150 bộ não nghiên cứu chứng tự kỷ bị hủy hoại

11/06/2012 20:40 GMT+7

(TNO) Tủ đông lạnh ở một bệnh viện thuộc Đại học Harvard gặp sự cố đã khiến 1/3 bộ sưu tập não lớn nhất thế giới dùng để nghiên cứu chứng tự kỷ tại Massachusetts (Mỹ) bị phá hủy.

Fox News dẫn lời tiến sĩ Francine Benes, Giám đốc Trung tâm Nguồn tế bào não Harvard, cho biết tủ đông lạnh của Bệnh viện McLean bị hỏng và ngưng làm lạnh từ tháng 5, nhưng không phát đi tín hiệu cảnh báo cho giới chức bệnh viện.

 150 bộ não nghiên cứu chứng tự kỷ bị hủy hoại
Các công trình nghiên cứu chứng tự kỷ bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau sự cố tại Bệnh viện McLean - Ảnh: ĐH Harvard

Khoảng 150 bộ não được trữ bên trong đã bị rã đông và bắt đầu quá trình phân hủy, theo báo Boston Globe.

“Đây là bộ sưu tập vô cùng quý giá. Không ai có thể quy đổi giá trị của chúng thành tiền tệ được,” theo tiến sĩ Benes.

Phó giáo sư thần kinh học Carlos Pardo của Đại học Johns Hopkins ước tính sự mất mát các tế bào não có thể đẩy lùi những công trình nghiên cứu về chứng tự kỷ đến khoảng một thập niên.

Theo đánh giá ban đầu, tủ đông lạnh này đã ngưng chạy suốt 3 ngày trước khi được phát hiện. Nó chứa 150 mẫu não thu thập được từ những người bị những tình trạng thần kinh, trong đó có chứng tự kỷ, bệnh Parkinson và chứng động kinh.

Hạo Nhiên

>> Thai phụ bị sốt, con có nguy cơ tự kỷ cao
>> Đắt đỏ dịch vụ gia sư trẻ tự kỷ
>> Gần 5.000 người đi bộ vì trẻ tự kỷ
>> Dấu hiệu rối loạn tự kỷ ở trẻ
>> Mẹ khó thụ thai, con dễ bị tự kỷ
>> Cha lớn tuổi làm tăng nguy cơ tự kỷ ở con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.