'Khó khăn kép' của Ukraine khi cùng lúc thiếu vũ khí và lính tinh nhuệ

Khánh Như
Khánh Như
14/03/2023 18:02 GMT+7

Thế 'khó khăn kép' khả năng cao sẽ làm thay đổi kế hoạch phản công tiềm năng mà Ukraine nhiều lần đề cập.

Theo tờ The Washington Post, chất lượng của lực lượng quân sự Ukraine, từng được đánh giá là một lợi thế đáng kể, đã suy giảm nhiều sau một năm chiến sự. Điều này đặt dấu hỏi về sự sẵn sàng của Kyiv trước khả năng triển khai một cuộc phản công sắp tới.

Dùng quân nghiệp dư lấp khoảng trống quân tinh nhuệ?

Hồi tháng 2.2022, hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine cho biết số binh sĩ nước này thiệt mạng kể từ xung đột nổ ra ở mức khoảng 13.000. Đây là lần hiếm hoi Ukraine thông tin về vấn đề này. Kyiv thậm chí giữ bí mật về thương vong với các đồng minh phương Tây.

'Khó khăn kép' của Ukraine khi cùng lúc thiếu vũ khí và lính tinh nhuệ - Ảnh 1.

Các quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M119 ở tiền tuyến Bakhmut

REUTERS

Tuy nhiên, tính xác thực của số liệu nói trên vẫn chưa được kiểm chứng. Các quan chức Mỹ và châu Âu ước tính có tới 120.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ tháng 2.2022 đến tháng 3.2023, theo The Washington Post.

Theo chỉ huy tiểu đoàn mang bí danh Kupo thuộc Lữ đoàn tấn công trên không số 46 của Ukraine, thương vong cao đã khiến nhiều binh sĩ giàu kinh nghiệm nhất phải rời chiến trường. Để lấp đầy tổn thất về nhân lực, ông Kupo cho biết Kyiv đã điều một lượng lớn lính quân dịch thiếu kinh nghiệm ra chiến trường. Điều này đã ảnh hưởng đến các bước tiến của Ukraine.

"Điều quý giá nhất trong các cuộc chiến là kinh nghiệm chiến đấu. Một binh sĩ sống sót sau 6 tháng chiến đấu và một người vừa bước ra từ trường bắn hoàn toàn khác nhau. Một trời một vực", ông Kupol nói.

Theo ông Kupol, sau một năm chiến đấu, tiểu đoàn của ông dường như đã biến mất. Trong số khoảng 500 binh sĩ do ông chỉ huy, khoảng 100 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương. Ông Kupol hiện là chuyên gia quân sự duy nhất trong tiểu đoàn.

Lãnh đạo Wagner: càng gần trung tâm Bakhmut, xe tăng, pháo Ukraine tấn công càng nhiều

Ông Kupol cho biết hiện tại, ông phải chỉ huy những binh sĩ mới nhập ngũ, những người chưa bao giờ ném lựu đạn, thiếu tự tin trong việc xử lý vũ khí và sẵn sàng tháo chạy nếu bị tấn công. "Tôi hỏi lý do sao một lính mới không bắn, anh ta nói mình sợ tiếng súng và chưa từng ném lựu đạn", ông Kupol nói.

Mặc dù biết rằng mình sẽ bị chỉ trích vì đã đưa ra đánh giá thẳng thắn như vậy, ông Kupol cho biết ông vẫn chọn lên tiếng với hy vọng Mỹ và các đồng minh sẽ hỗ trợ huấn luyện các lực lượng Ukraine trước khi tổ chức các cuộc phản công tiềm năng.

Một binh sĩ Ukraine tên Dmytro cũng có mô tả tương tự: "Một số binh sĩ ít kinh nghiệm trong Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 ở Donetsk sợ rời khỏi chiến hào".

Thiếu đạn dược

Ngoài ra, các lực lượng Ukraine cũng cho biết họ đang thiếu đạn dược cơ bản. Một quan chức cấp cao giấu tên của chính phủ Ukraine gọi số lượng xe tăng mà phương Tây hứa hẹn là con số "tượng trưng". Những người khác cũng bi quan rằng vũ khí sẽ không đến chiến trường kịp lúc, theo The Washington Post.

"Chúng tôi không có quân hay vũ khí. Nếu tấn công, chúng tôi sẽ mất số quân cao hơn 2-3 lần. Không thể để mất nhiều người như vậy được", quan chức giấu tên nói.

'Khó khăn kép' của Ukraine khi cùng lúc thiếu vũ khí và lính tinh nhuệ - Ảnh 2.

Một binh sĩ Ukraine trong hầm trú ẩn gần TP Kreminna

REUTERS

Ukraine cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng. Mặc dù Mỹ đã hỗ trợ, song mức độ sử dụng cao khiến tình trạng khan hiếm vẫn tiếp diễn. Ông Kupol nói Kyiv cần tập trung trang bị một cách có hệ thống cho các tân binh.

Những phân tích như vậy kém lạc quan hơn nhiều so với những tuyên bố công khai của giới lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 383 có gì nóng?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã mô tả năm 2023 là "năm chiến thắng" đối với Ukraine. Trong khi đó, ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, cho biết tình trạng của lực lượng Ukraine không làm giảm sự lạc quan của ông về một cuộc phản công sắp tới, theo Ukrinform.

Giải pháp của phương Tây?

Trước sự thiếu hụt của Ukraine, vào tháng 1, Mỹ đã bắt đầu đào tạo lực lượng Ukraine tại Đức. Đã có 650 binh sĩ Ukraine đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện của Mỹ, theo hãng tin AP.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Garron Garn cho biết các tiểu đoàn khác của Ukraine sẽ hoàn thành khóa huấn luyện vào cuối tháng 3 và Mỹ sẽ điều chỉnh chương trình đào tạo khi nhu cầu của Ukraine tăng lên. Theo ông Garn, Mỹ đang "làm việc suốt ngày đêm" để đáp ứng các nhu cầu an ninh của Ukraine, bên cạnh việc "đầu tư hàng tỉ USD để sản xuất và mua đạn pháo".

Tuy nhiên, các quan chức quân sự Mỹ nhận định, ngay cả khi được trang bị và huấn luyện đầy đủ, lực lượng của Ukraine vẫn chưa đủ khả năng tấn công dọc theo các chiến tuyến lớn, nơi Nga đã dựng lên các tuyến phòng thủ vững chắc. Chính vì thế, Mỹ đang huấn luyện các lực lượng Ukraine khai thác các điểm yếu và phát động tấn công bằng xe tăng và xe bọc thép.

Ukraine tập trận mô phỏng chiến trường thực

Theo Viện các Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, nước này cũng đang huấn luyện các tân binh Ukraine, bao gồm khoảng 10.000 người vào năm ngoái, và 20.000 người khác dự kiến trong năm nay. Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ đào tạo 30.000 quân Ukraine vào năm 2023, theo The Defense Post.

Ngoài ra, Ukraine cũng đã đào tạo các tân binh và bố trí các tiểu đoàn sử dụng các phương tiện chiến đấu và xe tăng mà các phương Tây đang cung cấp.

Tướng Oleksandr Syrsky, chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine, cho biết ông tập trung vào việc giữ vững phòng tuyến trước các cuộc tấn công của Nga để các cấp phó của ông có thời gian điều phối binh lính cho cuộc phản công tiếp theo. "Chúng tôi cần câu giờ để chuẩn bị lực lượng dự bị", ông Syrsky nói, ngụ ý đề cập các binh sĩ Ukraine hiện được huấn luyện ở nước ngoài.

Các quan chức Mỹ dự đoán Ukraine sẽ bắt đầu phản công vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5, và Washington nhận thức sâu sắc về sự cấp bách của việc cung cấp cho Kyiv, vì một cuộc chiến kéo dài có thể có lợi cho Nga, quốc gia có nhiều quân, tiền và vũ khí hơn, theo The Washington Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.