Khó khăn bủa vây Bệnh viện đa khoa Gia Lai

29/10/2023 10:45 GMT+7

Cơ sở vật chất xuống cấp, nhiều nhân lực ra đi, chưa tìm ra lời giải về khoản nợ trăm tỉ… đang là thực trạng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Bệnh viện thành… con nợ

Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Gia Lai là tuyến cuối trong hệ thống y tế tuyến tỉnh của Gia Lai với quy mô 800 giường bệnh, có 8 phòng chức năng, 30 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Gia Lai, tại thời điểm thống kê ngày 31.5.2023, số thuốc tồn tại kho tương ứng số tiền hơn 12 tỉ đồng, trong khi số thuốc ước sử dụng trong một tháng tương ứng gần 12 tỉ đồng. Do đó, số thuốc còn lại chỉ đủ sử dụng khoảng một tháng tới. Hiện 14 danh mục thuốc đã hết, không có thuốc thay thế. BV đang đối mặt với khoản nợ tiền thuốc hơn 122 tỉ đồng. Số công nợ quá lớn là nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc cung ứng thuốc.

Khó khăn bủa vây Bệnh viện đa khoa Gia Lai - Ảnh 1.

Bệnh nhân điều trị tại BVĐK tỉnh Gia Lai

TRẦN HIẾU

Trong khoảng thời gian từ năm 2020 - 2022, công suất giường bệnh của BVĐK tỉnh Gia Lai chỉ từ 59,83 - 85%. Tình hình này dẫn đến thu không đủ chi. Công tác khám chữa bệnh từ đầu năm 2023 đến nay có khả quan với công suất giường bệnh đạt 78,3% nhưng vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Với nhiều yếu tố tác động, hiện BV còn thâm hụt trên dưới 1 tỉ đồng/tháng.

Hiện số tiền nợ hóa chất của BV là hơn 39,7 tỉ đồng, nợ quá hạn là hơn 34 tỉ đồng... Theo thông tin cập nhật từ BV, cho đến ngày 31.5.2023, số nợ phải trả đã lên đến hơn 201 tỉ đồng. Số nợ này bao gồm trả cho người bán thuốc, vật tư y tế, hóa chất, dụng cụ, liên doanh liên kết…; các khoản phải nộp theo lương; các khoản thuế, nộp phạt; trả cho người lao động.

Số chênh lệch thu không đủ chi trong những năm 2020 - 2022 và những tháng đầu năm 2023 gây khó khăn không nhỏ trong hoạt động của BV. Việc tăng mức lương tối thiểu lên 1,8 triệu đồng cùng với chủ trương tăng lương theo niên hạn, ngạch bậc và chi trả các khoản phụ cấp cho nhân viên hợp đồng theo đúng quy định, thì chênh lệch chi - thu ngày càng lớn.

Công tác thanh quyết toán hằng năm tại BV cũng còn nhiều tồn tại, nhiều khoản nợ phải thu, nợ phải trả, các khoản chi trước, chi tạm ứng… dồn từ năm này sang năm khác, có nhiều khoản từ năm 2017 đến nay vẫn còn tồn đọng, chưa giải quyết được.

Nhân lực "chảy máu"

BVĐK tỉnh Gia Lai đang chồng chất những khó khăn không thể giải quyết một sớm một chiều. Trong số 909 nhân viên hiện có của BV, chỉ có 495 nhân viên (54%) là biên chế, số còn lại là hợp đồng. Trong đó, có 63 bác sĩ là hợp đồng, chiếm 59% tổng số bác sĩ của toàn BV. Viên chức có trình độ đại học chỉ chiếm khoảng 9% trong tổng số nhân lực.

Từ cuối năm 2022 đến nay, đã có 35 viên chức của BV nghỉ việc, trong đó có 16 bác sĩ gồm 1 bác sĩ chuyên khoa 2, 2 thạc sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa 1 và số còn lại là bác sĩ đa khoa. Tình trạng "chảy máu" chất xám này quả là đáng tiếc với một tỉnh còn nhiều khó khăn như Gia Lai. Các nguyên nhân ban đầu được xác định là do lương thấp, không được tăng lương theo niên hạn, không được khen thưởng, không được bổ nhiệm chức vụ quản lý.

Đặc biệt, cơ sở vật chất của BV hiện có nhiều hạng mục đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thu dung bệnh nhân, phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Liên quan những khó khăn chồng chất của BVĐK tỉnh Gia Lai, mới đây, UBND tỉnh Gia Lai đã thành lập tổ công tác liên ngành làm việc với BV này. Theo đó, nhiệm vụ của tổ công tác là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các vấn đề tồn tại, vướng mắc của BVĐK tỉnh Gia Lai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc của đơn vị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.