Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
29/03/2024 17:05 GMT+7

Gần 20 chiếc tàu đánh cá đã rời cảng Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) trong hình ảnh khí thế với cờ Tổ quốc tung bay...

Sáng 29.3, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã khai mạc lễ hội cầu ngư Q.Sơn Trà năm 2024 và lễ ra quân đánh bắt hải sản.

Diễn ra từ ngày 28 - 31.3, lễ hội cầu ngư Sơn Trà năm 2024 được tổ chức theo nghi thức truyền thống gồm 2 phần chính là phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ có các lễ chính như: lễ cáo thần cửa biển và cửa sông; lễ rước thần Nam Hải và chư thần, thả hoa trôi tưởng niệm ngư dân tử nạn trên sông biển; lễ cầu an; lễ cầu mùa, cầu ngư...

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 1.

Lễ cầu ngư Q.Sơn Trà là lễ hội văn hóa, tâm linh của ngư dân 3 phường làm nghề biển thuộc quận này

HOÀNG SƠN

Về phần hội có các hoạt động văn hóa, văn nghệ mang tính dân gian như hát dân ca, hát bả trạo, hô hát bài chòi… cùng các môn thể thao truyền thống (kéo co, bơi thúng, đan lưới, đẩy gậy, gánh cá…).

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND Q.Sơn Trà, cho biết lễ hội cầu ngư năm nay có giải đua thuyền truyền thống trên sông Hàn với sự tham gia 11 đội thuyền đua đến từ các làng biển của TP.Đà Nẵng và các địa phương lân cận. Giải đua thuyền hứa hẹn sẽ mang đến không khí sôi nổi, vui tươi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia.

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 2.

Trong thời gian lễ hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật

HOÀNG SƠN

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng bố trí các gian trưng bày sản phẩm lưu niệm và đặc sản khô được chế biến từ thủy hải sản của nhân dân các phường ven biển.

Trước đó, từ ngày 10.3.2016, lễ hội cầu ngư Đà Nẵng đã được VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội cầu ngư là lễ hội lớn nhất của ngư dân, là tín ngưỡng đặc trưng về văn hóa tâm linh của ngư dân ven biển. Lễ hội thể hiện khát vọng được bình yên trong cuộc sống, cầu mong một năm trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 3.

Những bô lão làng chài thực hiện nghi thức cúng tế

HOÀNG SƠN

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 4.

Lễ hội cầu ngư có nhiều hoạt động tâm linh

HOÀNG SƠN

"Lễ hội cũng là dịp để cộng đồng dân biển thể hiện ý thức "Uống nước nhớ nguồn". Thông qua lễ hội, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, phát huy nét đẹp văn hóa cộng đồng trong đời sống hiện đại, trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc cho du khách muốn tìm hiểu, trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương", ông Huỳnh Văn Hùng nói.

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 5.

Cờ Tổ quốc tung bay trên nóc những con tàu đánh cá dự lễ ra quân khai thác hải sản

HOÀNG SƠN

Ngay sau lễ khai mạc, khoảng 20 con tàu đánh cá của ngư dân 3 phường ven biển gồm Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang (Q.Sơn Trà) đã rời cảng cá để vươn khơi, bám biển. Hình ảnh cờ Tổ quốc tung bay trên những con tàu đang nối đuôi nhau rời cảng đã khiến cho buổi ra quân trở nên khí thế, sôi nổi.

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 6.
Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 7.
Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 8.
Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 9.
Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 10.

Những tàu đánh cá công suất lớn bám biển tưng bừng sắc đỏ cờ Tổ quốc

HOÀNG SƠN

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 11.

Ngư dân các làng chài TP.Đà Nẵng trang trí kỹ lưỡng khi tham dự lễ ra quân

HOÀNG SƠN

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 12.

Khí thế đoàn tàu rời cảng cá Đà Nẵng sau lễ hội cầu ngư- Ảnh 13.

Đoàn tàu đánh cá ra khơi sau lễ cầu ngư, mang theo khát vọng thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang

HOÀNG SƠN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.