Khi nào ông Trần Văn Tân mới bị bãi nhiệm chức Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam?

Ngân Nga
Ngân Nga
06/10/2023 19:47 GMT+7

Dù ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đang bị tòa án cấp sơ thẩm kết tội, nhưng khi bản án chưa có hiệu lực pháp luật thì ông chưa bị bãi nhiệm chức vụ này.

Tại buổi họp báo hôm 5.10, do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, báo chí đặt câu hỏi xung quanh việc vụ ông Trần Văn Tân, bị TAND TP.Hà Nội tuyên án 6 năm tù trong vụ án "chuyến bay giải cứu", nhưng vẫn chưa bị bãi nhiệm Phó chủ tịch UBND tỉnh và cũng chưa bị mất quyền đại biểu HĐND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, sau khi bị tòa án sơ thẩm phạt tù, ông Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án. Việc xử lý, kỷ luật ông Tân còn phải chờ kết luận của Đoàn kiểm tra T.Ư (về xử lý cán bộ sai phạm trong vụ "chuyến bay giải cứu"). Sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của T.Ư, thì tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm.

Khi nào ông Trần Văn Tân mới bị bãi nhiệm Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Cuối tháng 7.2023, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Ông Tân bị truy tố về tội nhận hối lộ, với cáo buộc đã nhận 5 tỉ đồng trong quá trình cấp phép cách ly cho người về trên các "chuyến bay giải cứu". Hiện ông này đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vậy, theo quy định, khi nào ông Tân bị xem xét bãi nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh và bị mất quyền đại biểu HĐND?

Trao đổi với PV Thanh Niên, tiến sĩ, luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (Giám đốc Công ty Luật TNJ, nguyên thẩm phán TAND tối cao) cho biết, căn cứ luật Cán bộ, công chức; điều 14 Nghị định 112 năm 2020 của Chính phủ, điều 13 Nghị định 08 năm 2016, HĐND bãi nhiệm thành viên trong các trường hợp sau đây:

- Bị kết tội bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

- Có hành vi vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao mà chưa đến mức kỷ luật cách chức nhưng cần phải bãi nhiệm.

Vậy khi nào đại biểu mất quyền đại biểu HĐND?

Theo luật sư Kim Vinh, đại biểu HĐND bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. Đại biểu HĐND đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu, hoặc bị mất quyền đại biểu, thì đương nhiên thôi đảm nhiệm các chức vụ trong thường trực HĐND, ban của HĐND (điều 101 luật Tổ chức chính quyền địa phương).

"Do bản án kết tội ông Tân mới chỉ là bản án sơ thẩm và hiện ông này đang kháng cáo nên bản án chưa có hiệu lực thi hành. Vì thế, việc ông Tân chưa bị bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam là đúng quy định của pháp luật", luật sư Kim Vinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.