48 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30.4.1975 - 30.4.2023)

Khát vọng cùng đất nước phát triển

30/04/2023 07:03 GMT+7

Hòa trong niềm hạnh phúc của ngày thống nhất đất nước, với mỗi người trẻ hôm nay, hạnh phúc là được sống trong hòa bình, được có cơ hội phát triển và cùng đất nước phát triển. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, người trẻ cũng cùng chung khát vọng cống hiến hết mình, vì một Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 1.

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lê Thanh

Luôn hướng về Tổ quốc dù ở bất cứ đâu

Là người trẻ có cơ hội được du học tại một đất nước phát triển và có môi trường sống thuận tiện, mình luôn nỗ lực duy trì điểm học tập cao với GPA (điểm trung bình) 4.3/4.5 và đạt nhiều thành tích như: giấy khen của Đại sứ quán cho cá nhân xuất sắc năm học 2022, khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2021-2023 của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, khen thưởng Vinh danh cộng đồng 2022 của Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc…

Trong hoạt động giao lưu giữa các hội du học sinh, với vai trò phó chủ tịch, mình đã tham gia chia sẻ về cộng đồng sinh viên Việt Nam và kinh nghiệm tìm kiếm việc làm cho sinh viên của 12 quốc gia tại sự kiện. Và trong lễ bổ nhiệm đại sứ chương trình Hàn - Mekong năm 2021, mình được mặc áo dài, gửi lời chào bằng tiếng Việt và ghi hình chia sẻ làm tư liệu quảng bá cho tinh thần giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và các nước.

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 1.

Sau khi tốt nghiệp, mình sẽ ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian trước khi trở về Việt Nam, do mình muốn cống hiến thêm cho cộng đồng người Việt tại đây. Qua đó, định hướng cộng đồng du học sinh Việt Nam phát triển vững mạnh. Với mình, cống hiến không phải ở lại hay về nước, miễn là bạn phát huy được khả năng và góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước mới là điều quan trọng. Dù bạn ở đâu và đang làm gì, không được quên Tổ quốc; hãy dùng khả năng và nỗ lực ít nhiều cho đồng bào Việt Nam nơi bạn du học và cho đất nước.

PHAN HUỆ ANH (Du học sinh Trường ĐH Hanyang, Seoul, Hàn Quốc)

Làm chủ công nghệ và kỹ thuật mới để phục vụ người bệnh

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 2.

NVCC

Có lẽ với rất nhiều người con đất Việt, mỗi năm cứ tháng 4 về đều có nhiều xúc cảm dâng trào. Để có ngày non sông thống nhất 30.4.1975, dân tộc Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu.

Hạnh phúc, khát vọng của các thế hệ cha anh là nước nhà được độc lập, nhân dân ta được tự do. Tiếp nối người đi trước, khát vọng của người trẻ hôm nay là học tập, lao động để xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, người dân càng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt sau những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Là một thầy thuốc trẻ, tôi kỳ vọng với sự quan tâm, đầu tư thích hợp của các cấp, các ngành, người dân sẽ tiếp tục được chăm sóc và quản lý sức khỏe một cách toàn diện. Nhiều kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ hiện đại sẽ được triển khai nhằm tầm soát, phát hiện bệnh sớm với mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bên cạnh đó, tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của các thầy thuốc trẻ trong dấn thân, cải thiện "chỉ số vượt khó" của bản thân, sẵn sàng nhận trách nhiệm, nhận nhiệm vụ, khắc phục khó khăn. Đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu để có thể nhanh chóng làm chủ công nghệ, làm chủ kỹ thuật mới nhằm phục vụ người bệnh.

Tôi tin rằng với nguồn lực là những người trẻ đầy nhiệt huyết và khát vọng, tương lai Việt Nam sẽ có nhiều tiềm năng phát triển, hội nhập quốc tế, và chúng ta có quyền mơ ước về đất nước Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" vào một ngày không xa.

Bác sĩ CKI HÀ HIẾU TRUNG (Bí thư Đoàn, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Ung bướu TPHCM; Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2021)

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm khoa học công nghệ phát triển trên thế giới

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 3.

Một trong những tiêu chí để đánh giá sự phát triển của một đất nước chính là trình độ phát triển của ngành y dược. Trong đó, việc làm chủ công nghệ sản xuất thuốc và có được các thuốc phát minh mới chính là một tiền đề quan trọng.

Khát vọng của tôi là chúng ta có thể làm chủ được công nghệ sản xuất thuốc, phát minh được các thuốc mới để cho ra đời các sản phẩm thuốc "Make in Vietnam", đảm bảo cho an ninh y tế và tự chủ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của người thầy thuốc. Làm được điều này, Việt Nam sẽ không bị động trong các đại dịch trong tương lai, luôn chủ động sản xuất các loại thuốc cũng như khả năng tiên phong trong việc tìm ra các thuốc mới cho các bệnh dịch mới.

Ở Việt Nam, các bệnh truyền nhiễm là rất phổ biến. Do đó, khi trở về Việt Nam, tôi cùng nhóm nghiên cứu của mình đã tập trung nghiên cứu phát minh ra các thuốc mới thay thế kháng sinh, và các quy trình tổng hợp thuốc mới để làm chủ công nghệ sản xuất nguyên liệu làm thuốc. Tiêu biểu, chúng tôi đã thành công trong việc tìm ra các chất mới có thể ức chế quá trình giao tiếp của vi khuẩn, từ đó ức chế sự phát triển của vi khuẩn, giúp điều trị các bệnh nhiễm khuẩn mà hạn chế sự kháng thuốc của vi khuẩn.

Điều đặc biệt, các chất mới này không phải kháng sinh, không kháng chéo với kháng sinh, do đó sẽ đem lại cơ hội sống cho các bệnh nhân bị nhiễm khuẩn nặng, đa kháng thuốc, khống chế được vấn đề kháng thuốc của vi khuẩn hiện nay. Các chất mới đang được thử nghiệm với khát vọng có thể trở thành thuốc trong tương lai. Chúng tôi hy vọng rằng các nghiên cứu của mình sẽ đóng góp một phần nhỏ bé cùng các nhà khoa học đưa Việt Nam phát triển hùng cường, trở thành một trung tâm khoa học công nghệ phát triển trên thế giới.

Tiến sĩ TRƯƠNG THANH TÙNG (Trưởng nhóm nghiên cứu thuốc mới, khoa Dược, Đại học Phenikaa, Hà Nội)

Luôn mong cờ Tổ quốc tung bay ở mỗi giải đấu

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 4.

TTXVN

Những ngày này tôi đang nỗ lực luyện tập với cường độ cao, nhằm có thể giúp đoàn thể thao Việt Nam giành thành tích cao tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia. Ở SEA Games 31, tôi từng đoạt huy chương vàng nội dung carom 1 băng, nhưng ở SEA Games 32 tôi thi đấu nội dung carom 3 băng.

Tôi hy vọng có thể cùng đồng đội giữ vững tâm lý thi đấu và cùng có phong độ tốt nhất để cả hai được lọt vào trận đấu cuối cùng, để những tấm huy chương danh giá nhất thuộc về đội tuyển billiard Việt Nam. Đấy là ước mơ gần nhất. Còn xa hơn, tôi kỳ vọng sẽ thi đấu tốt ở những giải đấu sau SEA Games 32 như: Billiards World Cup TP.HCM 2023 vào tháng 5, vòng chung kết Billiards Snooker vào tháng 6…

Với tôi, khát vọng lớn nhất trong sự nghiệp là nỗ lực luyện tập từng ngày để nâng cấp bản thân trở thành phiên bản tốt nhất. Hơn thế nữa, tôi mong được đại diện cho Việt Nam góp mặt ở nhiều giải đấu billiard uy tín trên thế giới, được thi đấu với những tay cơ nổi tiếng ở nhiều cường quốc về billiard.

Và hơn hết, tôi luôn mong ở bất kỳ giải đấu thể thao nào, dù ở bộ môn gì, thì quốc ca Việt Nam cũng được xướng lên và lá cờ Tổ quốc được tung bay. Bởi lẽ đó là minh chứng cho việc theo sự phát triển của đất nước thì thể thao nước nhà cũng đã và đang ngày càng phát triển mạnh, bắt kịp và sánh ngang cùng các nước trên thế giới.

Nguyễn Trần Thanh Tự (Vận động viên đội tuyển billiard Việt Nam tham gia SEA Games 32)

Nâng cao giá trị nông sản

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 5.

Là người trẻ sinh ra và lớn lên trong thời buổi đất nước hòa bình và phát triển, tôi luôn tự nhủ phải không ngừng học hỏi, tìm hướng đi mới cho nông sản để giúp quê hương ngày càng phát triển hơn, sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha ông, góp phần xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" theo di nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Quê tôi là một trong những vùng trồng nhiều xoài Cát Núm ở H.Vũng Liêm (Vĩnh Long). Tôi đã chứng kiến sự thăng trầm của người nông dân trồng xoài, vì thế tôi luôn ấp ủ khát vọng nâng cao giá trị quả xoài thông qua việc nghiên cứu, chế biến sản phẩm từ loại quả này, tìm lời giải cho "bài toán" được mùa mất giá.

Năm 2016, tôi bắt đầu đi học thạc sĩ ngành nông nghiệp hữu cơ tại Canada. Sau khi tốt nghiệp, với niềm đam mê cũng như nhiều trăn trở về nông sản địa phương, tôi trở về quê khởi nghiệp từ trái xoài Cát Núm.

Trở về quê hương, tôi nỗ lực từng bước hiện thực hóa ý tưởng sản phẩm mứt xoài. Tôi tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật sản xuất trên mạng xã hội và những chuyên gia về thực phẩm trái cây. Năm 2022, tôi sản xuất thành công và thương mại hóa mứt xoài. Dự án khởi nghiệp của tôi đã tạo được tiếng vang, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và nông dân thông qua sản phẩm mứt xoài. Từ tháng 9.2022 đến hiện tại, khoảng 2.000 lọ mứt xoài được tiêu thụ, doanh thu hơn 110 triệu đồng.

Tôi hy vọng sắp tới mứt xoài Cát Núm sẽ được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, ủng hộ để góp phần nâng cao giá trị và quảng bá nông sản có nguồn gốc tại tỉnh Vĩnh Long, mở ra hướng đi mới cho gần 400 ha xoài Cát Núm tại Vĩnh Long.

NGUYỄN HOÀNG KHANG (Chủ cơ sở chế biến trái cây Foodo, H.Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long)

Khát vọng cống hiến hết mình

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 6.

Với mình, tuổi trẻ là độ tuổi sáng chói, rực lửa và đam mê nhất của đời người. Ở độ tuổi này, chúng ta luôn mang khát vọng cống hiến hết mình cho đất nước. Trên hành trình đó, mình luôn nỗ lực và đã đạt được các thành tích như: Cóc Vàng (danh hiệu học tập cao nhất Trường ĐH FPT), Á quân cuộc thi FPTU-RSU Business Program Academic Integration 2022, Á quân cuộc thi "Nghiên cứu khoa học" của trường ở lĩnh vực quản trị kinh doanh… Qua mỗi thành tựu, mình đã tích lũy cho bản thân các kiến thức về kinh tế, văn hóa và lối sống của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ đó tạo tiền đề cho việc thực hiện ước mơ tham gia vào lĩnh vực đối ngoại của mình, gắn kết Việt Nam gần hơn với các quốc gia trên thế giới.

Mình tin rằng luôn có những thách thức khác nhau ở mọi công việc và bản thân là thế hệ trẻ, mình không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng nhận việc. Vì sau mỗi thử thách, mình học hỏi được nhiều thứ và lớn lên từng ngày. Và nhìn lại hành trình, mình thật sự rất bất ngờ với những gì nhận được khi cống hiến hết mình.

Là những người trẻ, hãy luôn khát vọng vươn lên, dám trải nghiệm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và hãy dám thử từ những việc nhỏ nhất. Bởi vì khát vọng được cống hiến sẽ mang đến cho bạn nhiều giá trị quý báu để hoàn thiện bản thân, xây dựng đất nước phát triển.

BẠCH AN KHANG (Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, Trường ĐH FPT TP.HCM)

Bước chuyển mình của khởi nghiệp ở vùng nông thôn

Khát vọng cùng đất nước phát triển - Ảnh 7.

Tôi xuất thân từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên khát vọng làm giàu hình thành ngay từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình II, theo đuổi nghề vài năm thì tôi quyết định khởi nghiệp với hoa lan. Từ bỏ nhiều thứ, tôi bắt đầu xây dựng lại từ đầu với mô hình trồng lan từ con số 0. Niềm đam mê và tình yêu dành cho cây lan là động lực to lớn để tôi khởi nghiệp.

Nhớ lại thời điểm khởi nghiệp (năm 2016), khi đó kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử là khá khó khăn, đòi hỏi bản thân phải chủ động trong việc học hỏi cách xây dựng thương hiệu, cách bán hàng thông qua mạng xã hội. Nhưng cũng nhờ các nền tảng mạng xã hội, tôi tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, giúp khoảng cách "mua - bán" ngày càng gần nhau hơn.

Trước đây các nhà vườn trồng lan chỉ xuất hàng thông qua những chợ hoa truyền thống hoặc tại địa phương lân cận. Nay nhờ chuyển đổi số, hoa lan trở nên gần hơn với người yêu cây cảnh trên cả nước. Đây cũng được coi là bước chuyển mình của khởi nghiệp của người trẻ ở nông thôn tiếp cận với thời đại công nghệ mới.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, vườn lan của tôi đã xuất bán từ 1.000 - 2.000 chậu/ngày, tạo việc làm cho 20 lao động địa phương, cũng như tạo đầu ra cho hơn 27 nhà vườn.

Hy vọng sắp tới đây tôi sẽ không chỉ cung cấp hoa lan trong nước mà còn xuất khẩu các giống lan quý hiếm của Việt Nam thông qua các sàn thương mại điện tử quốc tế.

NGUYỄN DUY PHONG (Giám đốc HTX Phước Điền, Cần Giuộc, Long An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.