Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng giao khởi công thêm 2 cây cầu

30/08/2023 10:57 GMT+7

Tại lễ khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng đề nghị trong năm 2024, TP.Hà Nội cần tiếp tục khởi công thêm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở… Ngoài chức năng giao thông, TP.Hà Nội cần chú trọng thêm vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật để mỗi cây cầu là một "sản phẩm du lịch".

Sáng 30.8, UBND TP.Hà Nội và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội (Ban QLDA) đã tổ chức lễ khánh thành, thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 bắc qua sông Hồng.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương...

Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng giao khởi công thêm 2 cây cầu - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ thông xe cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

ĐÌNH HUY

Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng khẳng định, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 là công trình quan trọng góp phần giải quyết điểm nghẽn giao thông kết nối giữa hai bờ sông Hồng, dần hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2 và kết nối với các tuyến đường vành đai khác ở Hà Nội. Điều này tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề cho việc hình thành không gian phát triển mới cho đô thị phía bắc.

Theo Thủ tướng, việc thi công cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mặt bằng thi công trên sông Hồng phức tạp. Tuy nhiên, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị TP.Hà Nội, các phòng, ban, nhà thầu, người lao động… đã khắc phục các khó khăn, sau gần 3 năm thi công đã vượt qua thách thức, đưa dự án vượt tiến độ 4 tháng.

Thủ tướng nhấn mạnh, không có việc gì khó, quan trọng là phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả.

Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng giao khởi công thêm 2 cây cầu - Ảnh 2.

Thủ tướng cùng các lãnh đạo TP.Hà Nội cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

ĐÌNH HUY

Sau lễ khánh thành, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành đồ án quy hoạch chung giao thông của TP.Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị; khẩn trương nghiên cứu tổng thể giải pháp kết nối giao thông của thành phố. Đồng thời, sớm báo cáo Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư cầu Tứ Liên và các cây cầu còn lại theo quy hoạch.

Theo Thủ tướng, ở bối cảnh hiện tại, các cây cầu mới ngoài chức năng giao thông thì cần chú trọng thêm vấn đề kỹ thuật, mỹ thuật. Mỗi cây cầu ở thủ đô Hà Nội phải là một sản phẩm du lịch. Cây cầu là nơi có điều kiện, không gian để biến thành sản phẩm du lịch độc đáo, mang tính đặc trưng của Hà Nội nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện thiên nhiên, khí hậu.

"Kinh nghiệm là không dàn trải. Bây giờ nhu cầu phát triển nhiều, nguồn lực có hạn nên phải xác định trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực", Thủ tướng nói, và đề nghị, trong năm 2024, thành phố cần tiếp tục khởi công thêm cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Hà Nội để giải quyết được vấn đề "Hà Nội không vội được đâu". "Ý tôi là đã tốt rồi thì tốt hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là năm sau tốt hơn năm trước, giai đoạn sau tốt hơn giai đoạn trước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Thủ tướng giao khởi công thêm 2 cây cầu - Ảnh 3.

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 chính thức thông xe vào sáng 30.8

ĐÌNH HUY

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, được khởi công tháng 1.2021, với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Cầu có điểm đầu cầu giao với đường Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái - Minh Khai (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), điểm cuối giao đường Long Biên - Thạch Bàn (Q.Long Biên, Hà Nội). Theo thiết kế, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 bắc qua sông Hồng dài 3,5 km, rộng 19,25 m.

Theo Quy hoạch phát triển GTVT Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn tới, trên địa bàn Hà Nội sẽ xây dựng thêm 9 cây cầu vượt sông Hồng để kết nối giao thông thuận lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

9 cây cầu này gồm: Mễ Sở, Hồng Hà, Thăng Long mới, Tứ Liên, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Phú Xuyên, Vân Phúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.