Khan Younis trở thành vùng chiến sự nguy hiểm

14/12/2023 05:46 GMT+7

Hôm qua, giao tranh diễn ra ác liệt ở TP.Khan Younis ở miền nam Gaza, cụ thể là ở phía đông và khu trung tâm thành phố, nơi Israel tập trung không kích dữ dội.

Israel đã tăng cường các cuộc tấn công vào Khan Younis, thành phố lớn thứ hai của Dải Gaza, tuyên bố rằng khu đô thị từng một thời đông đúc là "vùng chiến sự nguy hiểm".

Khan Younis trở thành vùng chiến sự nguy hiểm - Ảnh 1.

Quân đội Israel khai hỏa nhằm vào mục tiêu ở Dải Gaza hôm 12.12

AFP

Trung tâm miền nam rung chuyển

Ngày 13.12, những cụm khói đen lớn bốc lên tại nhiều nơi ở Khan Younis, thành phố hiện trải qua giao tranh kịch liệt giữa quân đội Israel và các tay súng lực lượng Hamas. Nhà báo Hani Mahmoud của Đài Al Jazeera ở Dải Gaza cho biết Israel hôm qua đã triển khai các đợt không kích cực rát vào Khan Younis. Đụng độ cũng xảy ra ở phía đông thành phố và thọc sâu về hướng trung tâm đô thị cũng như xung quanh bệnh viện chính ở khu vực.

Israel nói thành viên Hamas "không hàng thì chết", hé lộ ý định về tương lai Gaza

Cùng ngày, nhánh vũ trang của lực lượng Hamas thông báo trên Telegram rằng các đơn vị của lực lượng này đã tấn công một xe tăng Israel ở khu vực Ma'an thuộc Khan Younis. Phía Israel không bình luận về thông tin trên, nhưng cho hay 10 quân nhân nước này đã tử trận ở miền bắc Gaza, trong đó có một đại tá là chỉ huy thuộc lữ đoàn bộ binh Golani. Al Jazeera cho biết nhóm quân nhân đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch ở trại tị nạn Shujayea, nhiều khả năng lọt vào ổ phục kích của Hamas.

Khan Younis trở thành vùng chiến sự nguy hiểm - Ảnh 2.

Khói bốc lên nhiều nơi ở TP.Khan Younis ngày 13.12

Al Jazeera

Cũng trong hôm qua, tờ The Wall Street Journal và Đài ABC News dẫn lời một số quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ quân đội Israel bắt đầu bơm nước biển vào hệ thống đường hầm phức tạp của Hamas ở Gaza. Theo báo Mỹ, chiến dịch làm ngập đường hầm có thể mất vài tuần, trong khi ABC News cho rằng việc bơm nước biển được tiến hành ở mức độ hạn chế để Israel đánh giá hiệu quả của chiến lược mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chối trả lời câu hỏi về chiến dịch trên, chỉ nói rằng những đoạn đường hầm bị làm ngập không có con tin. Còn Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ công du Israel, Bahrain và Qatar vào tuần tới.

Ông Biden nói Israel 'mất dần ủng hộ', Đại hội đồng LHQ yêu cầu ngừng bắn Gaza

LHQ đánh giá tổn thất ở Gaza

Trong lúc giao tranh tiếp tục căng thẳng, LHQ cho biết cơ quan phân tích vệ tinh UNOSAT của tổ chức này xác định được 18% số cơ sở hạ tầng ở Gaza đã bị phá hủy kể từ ngày 7.10. Đây là ước tính dựa vào hình ảnh vệ tinh chụp ngày 26.11, và cho thấy số cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng đã tăng thêm 49% kể từ đợt thẩm định ngày 7.11.

"Tính đến ngày 26.11, UNOSAT ghi nhận 10.049 cấu trúc bị hủy hoại, 8.243 cấu trúc bị hư hại nghiêm trọng và 19.087 cấu trúc bị hư hỏng vừa phải", AFP dẫn số liệu của cơ quan LHQ. "Con số trên tương đương khoảng 18% trên tổng số cấu trúc ở Dải Gaza", theo UNOSAT. Cơ quan này cho hay đây là bằng chứng phải lập tức ngừng bắn ở Gaza, nhanh chóng hỗ trợ dân thường đang đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo gia tăng ở khu vực.

Số liệu mới được công bố vào thời điểm giới chức LHQ cảnh báo tình hình nhân đạo ở Gaza "vượt ngoài sự đổ vỡ", kêu gọi các bên hãy tôn trọng những chuẩn mực quốc tế về nhân đạo.

Nhiều người Gaza khốn cùng, "không chết vì bom đạn thì cũng chết vì đói"

Về thông tin Israel đã đột kích Bệnh viện Kamal Adwan ở miền bắc Gaza và bắt đi bác sĩ giám đốc, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về vụ đột kích và kêu gọi Israel bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người trong bệnh viện.

Đại hội đồng LHQ gây áp lực cho Israel về Gaza

Theo AFP, Israel đang lâm vào tình thế ngày càng bị cô lập ngoại giao liên quan đến xung đột với lực lượng Hamas. Hôm qua (giờ VN), Đại hội đồng LHQ với sự nhất trí cao đã thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ở Gaza vì lý do nhân đạo. Tổng cộng 153 thành viên bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Trong khi đó, có 10 thành viên, bao gồm Mỹ và Israel, bỏ phiếu chống. Ngoài ra, có 23 phiếu trắng. Nghị quyết của Đại hội đồng LHQ không có ý nghĩa ràng buộc, nhưng là thước đo quan trọng phản ánh quan điểm của thế giới. Không có cường quốc nào về phe Israel và Mỹ khi bỏ phiếu. Thậm chí, các đồng minh của Mỹ là Canada, New Zealand và Úc đưa ra tuyên bố chung ủng hộ việc ngừng bắn: "Cái giá để đánh bại Hamas không thể dựa trên sự thống khổ liên miên của tất cả dân thường Palestine". Dù Mỹ bỏ phiếu chống, tổng thống nước này là ông Joe Biden cảnh báo đồng minh Israel rằng việc quân đội nước này tiếp tục ném bom không phân biệt vào dân thường ở Gaza đang làm hao mòn sự ủng hộ của quốc tế đối với Tel Aviv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.