Khai thác hàu, phát hiện 18 quả lựu đạn

14/08/2015 06:08 GMT+7

Chiều 13.8, UBND xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an TP.Quy Nhơn tiến hành xử lý 18 quả lựu đạn M67 (còn gọi là lựu đạn mỏ vịt) đã gỉ sét và không có khả năng gây nổ.

Chiều 13.8, UBND xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự thành phố, Công an TP.Quy Nhơn tiến hành xử lý 18 quả lựu đạn M67 (còn gọi là lựu đạn mỏ vịt) đã gỉ sét và không có khả năng gây nổ.

Số lựu đạn này do người dân ở xã Nhơn Hải trong lúc khai thác hàu tại đầm Mai Hương (ở xã Nhơn Hải) phát hiện. Loại lựu đạn M67 có trọng lượng khoảng 400 gr nhưng bán kính sát thương có thể lên đến 14 m, được quân đội Mỹ sử dụng nhiều trong chiến tranh VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.