Khai mạc 'Không gian văn hóa dừa' đặc sắc của Bến Tre tại TP.HCM

Thế Sang
Thế Sang
06/01/2024 21:42 GMT+7

Chiều ngày 6.1, Ban Liên lạc Đồng hương Bến Tre, Câu Lạc bộ (CLB) Doanh nhân Bến Tre và CLB Nhà báo đồng hương Bến Tre tại TP.HCM (3 đơn vị đồng hương của Bến Tre tại TP.HCM) ra mắt không gian văn hóa Bến Tre tại Nhà hát TP.HCM (Q.1, TP.HCM) trong khuôn khổ chương trình 'Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa'.

Chương trình quảng bá hình ảnh Bến Tre và biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi (17.1.1960 - 17.1.2024) vừa kết thúc phần khai mạc Không gian văn hóa dừa vào lúc 19 giờ 30, sau đó là phần tham quan tự do ở các gian hàng. Các gian hàng mở cửa đến 21 giờ 30 hôm nay.

Khai mạc 'Không gian văn hóa dừa' đặc sắc của Bến Tre - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh ủy, đồng hương Bến Tre tại sự kiện khai mạc Không gian văn hóa dừa chiều ngày 6.1

THẾ SANG

Tận dụng không gian lớn phía trước Nhà hát TP.HCM, ban tổ chức (BTC) Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa dựng các gian hàng hai bên Nhà hát để quảng bá những sản phẩm, văn hóa đặc sắc của xứ dừa như kẹo dừa, nghệ thuật xếp lá dừa, vẽ tranh, đờn ca tài tử...

Không gian văn hóa của chương trình mở ở phía tay trái của Nhà hát (từ Nhà hát nhìn ra), nơi đây, khách tham quan có thể thưởng thức đờn ca tài tử cùng các nghệ nhân. Tuy nhiên, các gian hàng không chỉ giới thiệu sản phẩm, nét văn hóa đặc sắc trong mà còn ngoài tỉnh Bến Tre tại sự kiện lần này ở TP.HCM.

Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa được tổ chức để hun đúc tình yêu quê hương xứ sở của những người con của Bến Tre, sinh sống và làm việc trong và ngoài tỉnh; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Bến Tre thân thiện, nghĩa tình, bền lòng; bên cạnh đó, ôn lại lịch sử của vùng "đất thép thành đồng" bất khuất, kiên cường nhân kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi.

Khai mạc 'Không gian văn hóa dừa' đặc sắc của Bến Tre - Ảnh 2.

Cổng hoa bài trí đặc sắc của Không gian văn hóa dừa

THẾ SANG

Trước đó ngày 27.12.2023, tại Hội Nhà báo TP.HCM, BTC đã có buổi họp báo giới thiệu chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa - một trong những sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh Bến Tre lần này.

Không gian văn hóa dừa, sau khi kết thúc tối nay, sáng mai 7.1 tiếp tục mở cửa cho khách tham quan tự do vào lúc 9 giờ, trước khi bắt đầu chương trình văn nghệ vào buổi tối.

Từ khi có chủ trương tổ chức chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa, BTC không chỉ hướng đến việc quảng bá hình ảnh văn hóa của Bến Tre mà còn vận động các nguồn tài trợ để chăm lo đời sống bà con khó khăn tại tỉnh nhà; xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, tình thương; tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo; xây dựng và sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn... Tổng số tiền thực hiện hơn 150 tỉ đồng.

Chương trình Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa gồm 2 hoạt động chính:

Khai mạc Không gian văn hóa dừa (chiều tối ngày 6.1 - đang diễn ra), với các gian hàng bài trí đặc sắc mang đậm nét văn hóa xứ dừa. Đặc biệt, điểm nhấn cổng hoa Không gian văn hóa dừa có mô hình 2 con rồng được tạo hình công phu từ cây trái dân dã, hàm chứa ý nghĩa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 với kỳ vọng Bến Tre phát triển, tiềm năng kinh tế vươn xa.

Khai mạc 'Không gian văn hóa dừa' đặc sắc của Bến Tre - Ảnh 3.

Chương trình biểu diễn văn nghệ về quê hương Bến Tre diễn ra tối 7.1

BTC

Trao 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên quê Bến Tre vượt khó học giỏi, đang theo học tại TP.HCM và chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc Ân nghĩa quê dừa, khát vọng vươn xa (tối ngày 7.1) tại Nhà hát TP.HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Vân Khánh, NSƯT Hồng Thắm, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Duyên Quỳnh, ca sĩ Dương Quốc Hưng, nhóm Mắt Ngọc, nghệ sĩ Võ Minh Lâm… Bên cạnh đó là màn biểu diễn vẽ tranh nghệ thuật của họa sĩ, kỷ lục gia thế giới Đoàn Việt Tiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.