Khách thi kéo co với hổ bị nhận xét 'hành hạ thú': Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng

21/04/2024 12:30 GMT+7

Tổ chức cho khách thi kéo co với hổ thu hút tương tác của nhiều người dân, du khách nhưng một số ý kiến nhận xét đó là 'hành hạ thú', Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói gì về việc này?

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tổ chức cho khách thi kéo co với hổ vào mùng 1, mùng 4 và mùng 9 tết thu hút sự tương tác của cả người lớn và trẻ em trong khuôn viên cũng như trên mạng xã hội.

Nhiều người thấy hào hứng vì lần đầu được trải nghiệm "đọ sức" với hổ, nhưng một số ý kiến cho rằng việc thi kéo co này là "hành hạ thú".

Khách thi kéo co với hổ bị nhận xét 'hành hạ thú': Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng- Ảnh 1.

Hổ trắng thi kéo co với khách trong dịp Tết Nguyên đán

TCV

Bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, các hoạt động tương tác với thú tại đây thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia.

Khách thi kéo co với hổ bị nhận xét 'hành hạ thú': Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng

"Đây không phải hành hạ, động vật có các đặc tính của loài nên Thảo Cầm Viên phải cho động vật chơi hằng ngày để nhớ tập tính của nó. Ví dụ như cá sấu đòi hỏi phải biết đớp mồi, khi cho ăn, chúng tôi phải nâng lên, hạ xuống chứ không phải đưa thẳng tới miệng. Việc vận động giúp cá sấu ghi nhớ đặc tính của mình, để cá sấu vận động chứ không như "một con gấu bông". Kéo co với hổ cũng vậy, đều xuất phát từ thói quen hằng ngày của thú", bà Giang nói.

Du khách thi kéo co với hổ ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Giám đốc Thảo Cầm Viên thông tin, tại đây đang có đàn khoảng 40 con hươu sao - đây là loài hiện rất khó tìm ở bên ngoài. Thảo Cầm Viên đã hợp tác với các cơ quan chức năng để bầy hươu sao có thể phát triển trong tự nhiên. Tuy nhiên, đang sống trong điều kiện nuôi nhốt nên nếu thả ra bên ngoài tự nhiên, đàn hươu sao có thể không tồn tại được nên cần được tập lại tập tính hoang dã.

Khách thi kéo co với hổ bị nhận xét 'hành hạ thú': Thảo Cầm Viên Sài Gòn lên tiếng- Ảnh 2.

Phần tương tác với thú được Thảo Cầm Viên tổ chức dựa trên các đặc tính, thói quen của thú

TCV

"Các hoạt động tương tác với thú được chúng tôi dựa trên đặc tính của thú, sắp xếp để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của thú", bà Giang thông tin.

Lãnh đạo Thảo Cầm Viên nhận xét, hoạt động tương tác với thú khiến nhiều du khách thích thú, hiểu rõ hơn về con vật. Bà Giang lấy ví dụ như khi nhân viên cho hà mã ăn, dáng vẻ bước lên bờ của hà mã không khác gì "cỗ xe tăng" nhưng khi được cho ăn lại "giống em bé". "Hình ảnh công nhân chỉ nhỏ bé bằng cái đùi của thú nhưng khi nói há miệng thì thú nó nghe lời làm theo để nhân viên chà răng, cho ăn rất dễ thương", Giám đốc Thảo Cầm Viên kể.

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn tiếp tục làm lễ thôi nôi bé hươu cao cổ "Thảo em", tổ chức cho khách thi kéo co với hổ, kiểm tra răng, chân, miệng voi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.