Kế toán Công ty Alibaba 'từng khai ra 20 tỉ đồng' xin hưởng án treo

20/12/2022 18:52 GMT+7

Luật sư bào chữa cho bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Alibaba) đề nghị HĐXX xem xét vai trò thứ yếu của thân chủ, cùng việc bị cáo này có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đang bị bệnh nan y để được hưởng án treo.

Chiều 20.12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba) đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm, tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Nữ tướng Alibaba rơi lệ: “Không chỉ mất tiền mà cả tương lai, thanh xuân"

Đối với bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty Aibaba), luật sư bào chữa cho rằng đại diện Viện KSND TP.HCM (VKS) vẫn chưa xem xét đầy đủ vai trò, cũng như các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo để có mức án đề nghị phù hợp.

Bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bật khóc trong phần tự bào chữa

NHẬT THỊNH

Bị cáo Thắng bị VKS đề nghị HĐXX tuyên 5 năm tù về tội “rửa tiền”, mức án thấp nhất so với 22 bị cáo còn lại, với các mức án từ 12 năm đến tù chung thân.

Theo cáo trạng, với vai trò là kế toán trưởng và trực tiếp chứng kiến toàn bộ việc CQĐT thi hành Lệnh khám xét toàn bộ trụ sở Công ty Alibaba, nhưng theo chỉ đạo của Mai, ngày 19.9.2019, sau khi CQĐT đã khởi tố vụ án, Thắng vẫn thực hiện việc chuyển hơn 13,9 tỉ đồng từ tài khoản tiết kiệm của Thắng (đứng tên dùm bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ của bị cáo Nguyễn Thái Luyện) về tài khoản của Mai.

Từ đó, Mai chuyển 13 tỉ đồng qua tài khoản của Nguyễn Thái Lực (em ruột Nguyễn Thái Luyện) và Lực rút tiền mặt giao lại cho Mai sử dụng, đến nay vẫn chưa thu hồi được. VKS cáo buộc hành vi này của Huỳnh Thị Kim Thắng đã phạm vào tội “rửa tiền” với vai trò giúp sức cho Võ Thị Thanh Mai, khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù.

Xem nhanh 20h ngày 20.12: “Nữ tướng Alibaba” rơi nước mắt | Ông Lê Tùng Vân xin tạm hoãn thi hành án

"Ai trong hoàn cảnh bị cáo, cũng phải thực hiện"

Trong phần bào chữa cho bị cáo Thắng, luật sư trình bày, bị cáo Thắng có vai trò thứ yếu, phạm tội không động cơ, mục đích.

Về nguyên nhân phạm tội của bị cáo Thắng trong hành vi “rửa tiền”, theo luật sư, Thắng là nhân viên kế toán, chịu hoàn toàn sự chi phối của giám đốc tài chính là bị cáo Mai.

“Nếu ai trong hoàn cảnh của Thắng, cũng sẽ phải thực hiện việc chuyển tiền theo lệnh của giám đốc tài chính. Phải chăng khi lượng hình phạt phải nhìn vào hoàn cảnh, điều kiện phạm tội”, luật sư nêu.

Nguyễn Thái Luyện thao thao “thuyết giảng” trên tòa dù bị đề nghị án chung thân

Ngoài ra, theo luật sư, bị cáo Thắng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, như: quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hỗ trợ CQĐT phát hiện tội phạm khi bị cáo Thắng chủ động khai báo đang giữ 20 tỉ đồng, từ đó CQĐT thu hồi nguồn tiền khắc phục hậu quả cho người bị hại; bị cáo phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, thành thật khai báo; có thành tích xuất sắc trong học tập, là thủ khoa đầu ra ngành kế toán của trường đại học; nơi cư trú rõ ràng, nhân thân tốt…

“Bị cáo Thắng đang bị bệnh ung thư. VKS đề nghị án tù có thời hạn với người bị bệnh ung thư không khác gì tử hình đối với họ”, luật sư trăn trở tại tòa trong phần bào chữa.

Từ những phân tích trên, luật đề nghị VKS, HĐXX vận dụng, xem xét cho bị cáo Thắng được hưởng án treo

Tự bào chữa, bị cáo Thắng bật khóc : “Bị cáo rất day dứt về hành vi của bị cáo. Bị cáo nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm. Bị cáo cảm ơn HĐXX và CQĐT đã tạo điều kiện tốt nhất cho bị cáo điều trị bệnh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) thành lập 22 công ty trực thuộc, giao những người thân tín đứng tên.

Các công ty này mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh, thành như: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng. Qua đó, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2.400 tỉ đồng của 4.550 khách hàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.