Kẻ lạ mặt đâm kim tiêm vào ngực 9 nữ công nhân

11/12/2015 16:01 GMT+7

Trên đường đến công ty làm việc, 9 nữ công nhân đã bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm đâm vào ngực. Cả 9 nữ công nhân đã phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Trên đường đến công ty làm việc, 9 nữ công nhân đã bị kẻ lạ mặt dùng kim tiêm đâm vào ngực. Cả 9 nữ công nhân đã phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Chiều 11.12, Công an quận 9 (TP.HCM) tiến hành xác minh và truy bắt một thanh niên (chưa xác định danh tính) đâm kim tiêm vào ngực 9 nữ công nhân khi họ trên đường đến Công ty N. (thuộc Khu công nghệ cao, phường Tân Phú, Q.9) để làm việc.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 8.12, chị N.T.T (32 tuổi, quê Sóc Trăng) đi bộ từ phòng trọ đến Công ty N. làm việc. Khi đến đường Vành đai trong thuộc Khu công nghệ cao thì bất ngờ một thanh niên lạ mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên, dùng kim tiêm đâm vào ngực chị.
Khi đến công ty, chị T. thay đồ bảo hộ thì phát hiện ngực bị chảy máu nên trình báo lãnh đạo.
Trong khoảng thời gian từ 6 giờ 55 đến 7 giờ 15 ngày 7.12, lần lượt cũng có 8 nữ công nhân của Công ty N. bị kẻ lạ mặt đâm kim tiêm vào ngực khi đang đi bộ đến công ty.
Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công ty N. đã đưa các nữ công nhân đến Bệnh viện bệnh nhiệt đới khám bệnh. Tại đây, 9 nữ công nhân được các bác sĩ cho uống thuốc phơi nhiễm HIV. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.