K-ICM đổi nghệ danh

11/07/2023 00:24 GMT+7

Một năm sau khi rời công ty cũ, K-ICM đổi nghệ danh KHÁNH, ra mắt sản phẩm mới mang màu văn hóa Việt Nam.

Sau 1 vắng bóng - từ khi kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ để thành lập công ty riêng, K-ICM tái ngộ khán giả của mình cùng nghệ danh KHÁNH, được đặt theo tên khai sinh của anh - Nguyễn Bảo Khánh. Nhà sản xuất sinh năm 1999 cũng giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên Hỡi người nơi đâu, kết hợp cùng ca sĩ Đồng Lan. 

K-ICM đổi nghệ danh  - Ảnh 1.

Đồng Lan trở về từ Pháp, kết hợp cùng KHÁNH trong MV mới

NSCC

Về lý do đổi nghệ danh, KHÁNH cho biết, K-ICM đã gắn liền với công ty quản lý cũ nên ít nhiều bất tiện trong quá trình anh hoạt động độc lập. Bên cạnh đó, lâu nay người hâm mộ thường xuyên gọi anh bằng tên thật - Bảo Khánh, nên anh quyết định sử dụng nghệ danh KHÁNH như một cách tri ân fan. Ngoài ra, theo anh, KHÁNH cũng ẩn chứa ý nghĩa nam nghệ sĩ mong muốn luôn được là chính mình trên con đường âm nhạc từ nay về sau.

Tối 10.7, teaser MV Hỡi người nơi đâu được anh ra mắt, gây chú ý với không gian văn hóa Việt Nam, nơi KHÁNH đang ngồi chơi đàn tranh, xung quanh là các nhạc cụ truyền thống như đàn tỳ bà, đàn bầu… Hình ảnh được hé lộ này không phải lạ bởi thời gian qua, anh đã không ít lần chia sẻ về hướng phát triển của mình: là một nghệ sĩ trẻ theo đuổi giá trị truyền thống, kết hợp yếu tố hiện đại trong âm nhạc. 

K-ICM đổi nghệ danh  - Ảnh 2.

Trang phục KHÁNH mặc trong teaser vẫn là cổ phục, cũng là nét đặc trưng trong chuỗi dự án mang âm hưởng Việt Nam năm 2021 của KHÁNH. 

Hỡi người nơi đâu là sản phẩm chính thức đầu tiên mà KHÁNH tự mình đầu tư sản xuất. Đồng Lan là một trong những ca sĩ đã nhận lời tham gia chuỗi dự án Hoa của K-ICM từ lâu, khi anh sĩ hoạt động độc lập, “đàn chị” vẫn giữ lời hỗ trợ nhà sản xuất trẻ này.

K-ICM đổi nghệ danh  - Ảnh 3.

Cùng với việc giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, KHÁNH lần đầu công khai bạn gái trên Facebook cá nhân và nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ. Cô là Nguyễn Thùy Linh (giữa), người đồng hành cùng anh trong công việc suốt năm vừa qua và tham gia vào quá trình sản xuất MV mới này

KHÁNH cho biết, việc trở thành một nghệ sĩ độc lập bước đi trên đôi chân mình, dù có rất nhiều khó khăn nhưng với đam mê âm nhạc, niềm tin của fan dành cho mình và tình yêu của người đặc biệt luôn bên cạnh động viên, sát cánh cùng anh, anh tin rằng mình sẽ vượt qua những trở ngại để tiếp bước vững chãi trên hành trình âm nhạc mới. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.