Ít nhất 5,2 triệu trẻ mồ côi, mất người nuôi dưỡng do đại dịch Covid-19

Khánh An
Khánh An
25/02/2022 19:30 GMT+7

Đài CNN ngày 25.2 dẫn một nghiên cứu mới công bố ước tính rằng thế giới có ít nhất 5,2 triệu trẻ em mồ côi, mất ông, bà hoặc người thân chăm sóc do đại dịch Covid-19.

Bảng tưởng nhớ những nạn nhân Covid-19 tại nghĩa trang The Green-Wooed ở New York, Mỹ

reuters

Nghiên cứu đăng trên chuyên san y khoa The Lancet Child & Adolescent Health phân tích số liệu tử vong vì Covid-19 tại 21 nước từ đầu đại dịch vào tháng 3.2020 đến tháng 10.2021 để ước tính số trẻ mồ côi cha hoặc mẹ hoặc mất người chăm sóc.

Theo đó, số lượng trẻ mất người thân tăng 90% trong giai đoạn từ tháng 4.2020-10.2021. Các tác giả nghiên cứu gọi đây là “đại dịch ngầm gây đau lòng” và ảnh hưởng rất nhiều người.

Nhóm nghiên cứu trước đó đã công bố một phân tích vào tháng 7.2021 và cho rằng cần cập nhật vì sự xuất hiện của các biến thể mới, dữ liệu tử vong cập nhật và những khác biệt trong tiếp cận vắc xin làm gia tăng số trẻ mồ côi do Covid-19.

Các tác giả gồm những chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (USCDC), USAID, Ngân hàng Thế giới, Đại học College London và một số cơ sở khác.

Họ cho rằng ước tính trên mang tính thận trọng, vì nhiều nước có thể không ghi nhận đầy đủ các trường hợp tử vong. Chẳng hạn như số liệu tử vong ở châu Phi thực tế có thể cao hơn số liệu ghi nhận gấp 10 lần.

Trong số những trẻ mồ côi thì có 3/4 em mồ côi cha, với nhiều em thuộc lứa tuổi thiếu niên.

Các tác giả nghiên cứu kêu gọi lãnh đạo cơ quan y tế công cần đề cập đến nhóm trẻ em này trong việc hoạch định các chính sách trong tương lai. Nhìn chung, trẻ mất người chăm sóc sẽ đối diện nguy cơ gia tăng bị rơi vào cảnh nghèo khó và các vấn đề sức khỏe tâm thần, bên cạnh nguy cơ bị lợi dụng, bạo hành tình dục.

Biến thể Omicron làm giảm hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng với Covid-19

Trong nhiều trường hợp, mồ côi cha hoặc mẹ làm gia tăng nguy cơ trẻ tham gia các băng nhóm hoặc những kẻ cực đoan bạo lực.

“Việc hỗ trợ trẻ mồ côi phải được đưa ngay vào kế hoạch ứng phó Covid-19 tại mọi quốc gia”, theo bà Susan Hillis, cựu chuyên gia USCDC dẫn đầu nhóm nghiên cứu.

Theo nghiên cứu, các kế hoạch cần đảm bảo rằng mọi người có quyền bình đẳng trong tiếp cận vắc xin để không còn trẻ bị mồ côi do Covid-19. Xã hội cần đảm bảo rằng những em này được hỗ trợ để không đối diện nguy cơ nghèo khó, bạo lực, bên cạnh việc hỗ trợ để các em hồi phục sức khỏe tâm thần.

Theo trang Worldometer, thế giới hiện ghi nhận tổng cộng 432.004.236 ca nhiễm Covid-19 với 5.948.033 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.