Israel thử thành công vũ khí laser tiêu diệt UAV

15/04/2022 11:00 GMT+7

Hệ thống laser “Chùm tia Sắt” đã được Israel nghiên cứu và phát triển nhằm bổ sung vào hệ thống vũ khí phòng không hiện có của nước này, trong đó có hệ thống phòng không tầm ngắn “Vòm Sắt”.

Bộ Quốc phòng Israel chia sẻ hình ảnh của “Chùm tia Sắt” khai hỏa

bộ quốc phòng israel

Trong những vụ thử gần đây ở sa mạc Negev, hệ thống laser phòng thủ tên lửa đánh chặn thành công pháo cối, rốc két và vũ khí chống tăng, theo Hãng tin AP dẫn thông tin từ Israel hôm 14.4.

Việc thử nghiệm đánh dấu nỗ lực của Israel trong việc nhanh chóng triển khai hệ thống đánh chặn dựa trên chùm tia laser như là một phần của chiến lược cắt giảm chi phí đắt đỏ đến từ các hệ thống phòng không hiện có.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ hiệu quả của hệ thống “Chùm tia Sắt”, nhưng dự kiến vũ khí laser mới của Israel sẽ được sử dụng trên bộ, trên không và trên biển.

Trong thập niên kế tiếp, các hệ thống laser sẽ được triển khai dọc theo biên giới của quốc gia Trung Đông.

“Nghe qua có vẻ như chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng nó có thật”, Thủ tướng Israel Naftali Bennett phát biểu trên Twitter. Nhà lãnh đạo nói rằng đây là hệ thống vũ khí đầu tiên của thế giới dựa trên năng lượng bằng laser để bắn hạ các máy bay không người lái (UAV), thiết bị bay không người lái (drone), pháo cối, rốc kết với chi phí 3,5 USD/phát (80.000 đồng).

Một khi được triển khai, Israel sẽ đưa vũ khí laser đến miền nam nước này, gần khu vực của lực lượng Hamas và các tổ chức vũ trang ở Gaza.

"Súng laser" gắn trên máy bay Israel bắn hạ được UAV

Thông tin trên được công bố vào trước thời điểm kỷ niệm một năm cuộc giao tranh khốc liệt giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza. Trong vòng 11 ngày, từ 10-21.5.2021, Hamas và Phong trào Hồi giáo Jihad tại Palestine phóng tên lửa vào Israel trong khi Israel đáp trả bằng việc không kích khu vực Dải Gaza do Hamas kiểm soát.

Ngày 11.5.2021, sau khi cảnh báo người dân sơ tán, Israel tiến hành cuộc không kích nhắm vào một tòa nhà dân cư 13 tầng ở Gaza, nơi Hamas đặt trụ sở. Tòa nhà đã sụp đổ.

Trong thời gian bùng nổ xung đột, lực lượng Hamas đã phóng hơn 4.000 quả rốc kết về phía Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.