Israel mở rộng chiến dịch đến các trại tị nạn ở Gaza

Khánh An
Khánh An
27/12/2023 07:43 GMT+7

Lực lượng Israel bắt đầu nhắm vào các trại tị nạn ở Dải Gaza, trong khi thương vong tiếp tục gia tăng.

Israel mở rộng chiến dịch đến các trại tị nạn ở Gaza- Ảnh 1.

Một khu vực tại trại tị nạn Maghazi bị Israel không kích

REUTERS

Tờ The Guardian ngày 27.12 đưa tin quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào các trại tị nạn đông đúc ở miền trung Dải Gaza.

Người dân tại Gaza cho biết họ đã trải qua một đêm chứng kiến các cuộc không kích và nã pháo vào các trại tị nạn Nuseirat, Maghazi và Bureij.

Các trại tị nạn này có nhiều gia đình Palestine từng trú ẩn trong cuộc chiến năm 1948, cũng như những người lánh nạn khỏi phía bắc Gaza trong giai đoạn đầu cuộc tấn công trên bộ của Israel hồi tháng 10.

Israel nói chiến sự Gaza sẽ kéo dài nhiều tháng

"Chúng tôi đã mở rộng giao tranh đến một khu vực được gọi là các trại trung tâm. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh hoạt động, phương pháp và thành phần lực lượng theo nhu cầu hoạt động", theo phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari.

Israel cáo buộc Hamas ẩn nấp tại những nơi đông người như các bệnh viện, trại tị nạn và dùng dân thường làm lá chắn, trong khi Hamas bác bỏ.

Điều phối viên đội y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Sean Casey cho hay có hơn 100 người được đưa đến bệnh viện Al-Aqsa chỉ trong vòng 30 phút hôm 25.12, bên cạnh khoảng 100 thi thể.

Tất cả những người bị thương đều cần được điều trị khẩn cấp. Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết còn "một số lượng chưa biết" những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi Israel tập kích.

Hãng AFP ngày 27.12 đưa tin Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Israel tuyên bố sẽ tăng cường và kéo dài cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Gaza. Bộ Ngoại giao Pháp tiếp tục kêu gọi ngừng bắn, đồng thời lên án việc ném bom khiến nhiều dân thường trở thành nạn nhân trong những ngày qua.

Điểm xung đột: Đêm chết chóc tại Gaza; thêm tàu đổ bộ Nga nổ tung

Trong một diễn biến khác, các nguồn tin từ cơ quan y tế tại Gaza cho hay Israel đã trao trả thi thể của 80 người Palestine thiệt mạng ở Gaza, sau khi đưa về Israel để kiểm tra nhằm đảm bảo rằng trong đó không có các con tin.

Các thi thể được trao trả để phía Hamas an táng tập thể tại Gaza. Khoảng 250 con tin bị đưa đến Gaza sau khi Hamas tấn công Israel hôm 7.10 khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Ước tính 129 con tin hiện vẫn bị giữ tại Gaza. Israel tấn công trả đũa khiến hơn 20.900 người thiệt mạng và khoảng 55.000 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.