Israel hợp pháp hóa thêm 9 khu định cư ở Bờ Tây, Palestine phản đối

13/02/2023 10:48 GMT+7

Các quan chức an ninh Israel ngày 12.2 thông báo rằng họ sẽ hợp pháp hóa 9 khu định cư ở Bờ Tây sau một loạt vụ tấn công ở phía đông Jerusalem khiến 3 người Israel thiệt mạng.

Israel hợp pháp hóa thêm 9 khu định cư ở Bờ Tây - Ảnh 1.

Các binh sĩ đứng gác tại giao lộ Gush Etzion trong khu định cư Gush Etzion ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng ngày 2.2

REUTERS

Theo AFP, Israel ngày 12.2 thông báo nước này sẽ hợp pháp hóa 9 khu định cư ở Bờ Tây sau một loạt vụ tấn công ở phía đông Jerusalem khiến công dân nước này thiệt mạng.

"Để đối phó với các cuộc tấn công khủng bố giết người ở Jerusalem, nội các an ninh đã nhất trí hợp pháp hóa 9 cộng đồng ở Judea và Samaria (cách Israel dùng để gọi Bờ Tây)", Văn phòng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố.

"Những cộng đồng này đã tồn tại trong nhiều năm; một số đã tồn tại trong nhiều thập niên", tuyên bố cho biết. Tuy nhiên, những khu định cư tại đây được xây dựng mà không có sự cho phép của chính phủ Israel.

"Ủy ban Kế hoạch cấp cao của chính quyền dân sự sẽ được triệu tập trong những ngày tới để phê duyệt việc xây dựng các đơn vị dân cư mới trong các cộng đồng hiện có ở Judea và Samaria", tuyên bố nói thêm.

Văn phòng thủ tướng cũng thông báo "nội các an ninh đã đưa ra một loạt các quyết định bổ sung trong khuôn khổ của cuộc chiến chống khủng bố", bao gồm cả việc tăng cường lực lượng an ninh ở Jerusalem.

Trước đó trong một cuộc họp của chính phủ vào ngày 12.2, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông muốn "củng cố các khu định cư", vốn là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Hơn 475.000 người Israel đang cư trú tại các khu định cư ở Bờ Tây, nơi cũng có 2,8 triệu người Palestine sinh sống.

Ông Netanyahu còn thông báo rằng chính phủ của ông muốn đệ trình dự luật lên quốc hội (Knesset) trong tuần này để thu hồi quốc tịch Israel của "những kẻ khủng bố".

Các biện pháp này áp dụng cho người Israel gốc Ả Rập cũng như người Palestine có tư cách cư trú ở phía đông Jerusalem, một phần của thành phố bị Israel sáp nhập.

Hầu hết cường quốc trên thế giới coi các khu định cư Israel là bất hợp pháp nhưng Israel bác bỏ điều này. Theo nhóm giám sát Peace Now, kể từ khi chiếm được Bờ Tây trong cuộc chiến năm 1967, Israel đã thành lập 132 khu định cư tại đây.

Chính quyền Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine tuyên bố thông báo Israel vừa đưa ra ngày 12.2 nên bị "lên án và bác bỏ".

"Đây là một thách thức đối với các nỗ lực của Mỹ và Ả Rập, đồng thời là một sự khiêu khích đối với người dân Palestine. Nó sẽ dẫn đến căng thẳng và leo thang hơn nữa", người phát ngôn Nabil Abu Rudeineh của Tổng thống Abbas cho biết.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel vẫn chưa phản ứng trước các động thái mới. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Israel Thomas Nides vào tháng trước đã nói rõ rằng Washington sẽ phản đối những động thái như vậy. "Chúng tôi muốn duy trì tầm nhìn về một giải pháp hai nhà nước. Ông ấy (Netanyahu) hiểu rằng chúng tôi biết sự phát triển khu định cư ồ ạt sẽ không đạt được mục tiêu đó", ông Nides nói.

Thông báo về việc hợp pháp hóa các khu định cư được đưa ra trong bối cảnh bạo lực Israel-Palestine bùng phát.

Một người Palestine đã giết chết 3 người Israel, trong đó có hai trẻ em, trong một cuộc tấn công hôm 10.2 ở Ramot, một khu định cư của người Do Thái ở phía đông Jerusalem. Các lực lượng Israel cũng giết chết một thiếu niên Palestine trong một cuộc đột kích ở phía bắc Bờ Tây vào ngày 12.2.

Kể từ đầu năm, xung đột giữa Israel và Palestine đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 46 người Palestine (bao gồm cả các chiến binh và dân thường), 9 thường dân Israel và một phụ nữ Ukraine, theo số liệu AFP tổng hợp dựa trên các nguồn tin chính thức của Israel và Palestine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.