Israel đang 'biếu không' vũ khí cho Hamas như thế nào?

29/01/2024 14:39 GMT+7

Giới chức quân sự và tình báo Israel kết luận một số lượng đáng kể vũ khí được lực lượng Hamas sử dụng trong vụ tấn công ngày 7.10.2023 và trong cuộc xung đột Dải Gaza đến từ chính quân đội Israel.

Israel đang 'biếu không' vũ khí cho Hamas như thế nào?- Ảnh 1.

Một kho sản xuất vũ khí của Hamas ở Gaza

REUTERS

Nhiều năm qua, các nhà phân tích luôn cho rằng những tuyến đường vận chuyển lậu vũ khí thông qua hệ thống đường hầm bên dưới Dải Gaza cho phép Hamas sở hữu vũ khí hạng nặng bất chấp bị Israel phong tỏa.

Thế nhưng, những chứng cứ do phía tình báo thu thập được gần đây phát hiện phía Hamas đã xoay xở chế tạo nhiều rốc két, vũ khí chống tăng từ hàng ngàn bom đạn bị tịt ngòi trong quá trình Israel pháo kích Dải Gaza.

Bên cạnh đó, Hamas cũng tìm ra nguồn vũ khí cho các tay súng của lực lượng này bằng cách đánh cắp khỏi các căn cứ quân sự Israel, theo tờ The New York Times dẫn lời các chuyên gia vũ khí và các quan chức tình báo Israel, phương Tây.

Nguồn gốc bất ngờ của phần lớn vũ khí Hamas

Kết quả điều tra tình báo trong những tháng giao tranh phát hiện giới chức Israel không những đánh giá sai lầm ý định của Hamas trước thời điểm lực lượng này tấn công Israel hôm 7.10.2023, họ cũng đánh giá thấp năng lực thu thập vũ khí của đối phương.

Một điều rõ ràng là những vũ khí được quân đội Israel dùng để thi hành lệnh phong tỏa Dải Gaza trong 17 năm qua giờ đây được sử dụng để chống lại họ.

Các thiết bị nổ của quân đội Israel và Mỹ cho phép Hamas lần đầu tiên tấn công các thị trấn Israel từ Gaza.

"Những quả bom chưa nổ là nguồn chính cung cấp chất nổ cho Hamas", The New York Times dẫn lời ông Michael Cardash, cựu quan chức của bộ phận rà phá bom mìn thuộc Cảnh sát Quốc gia Israel.

"Họ cắt bom từ Israel, đạn pháo từ Israel, và nhiều quả được sử dụng để làm nguồn chế tạo chất nổ và rốc két của Hamas", theo ông Cardash.

Hamas gom được bao nhiêu chất nổ từ Israel?

Israel đang 'biếu không' vũ khí cho Hamas như thế nào?- Ảnh 2.

Một số vũ khí, đạn dược do Israel tịch thu của Hamas vào cuối tháng 12.2023

CƠ QUAN PHÒNG VỆ ISRAEL

Các chuyên gia phương Tây ước tính khoảng 10% số tên lửa, bom, hoặc đạn dược thường không phát nổ, nhưng trong trường hợp Israel, tỷ lệ này có thể cao hơn do kho đạn của Israel bao gồm các tên lửa được chế tạo từ vài thập niên trước.

Vì thế, tỷ lệ "tịt ngòi" của những dòng tên lửa hoặc bom này có thể lên đến 15%, dựa trên tính toán của một quan chức tình báo Israel giấu tên.

Ước tính sau nhiều năm ném bom và gần đây là dội bom, không kích Gaza, quân đội Israel trên thực tế đã cung cấp "miễn phí" hàng ngàn quả bom, tên lửa chưa phát nổ và Hamas chỉ việc bắt tay vào khai thác.

Một quả bom 340 kg không phát nổ có thể được tái sử dụng chế tạo hàng trăm quả tên lửa hoặc rốc két.

Hamas không phản hồi yêu cầu bình luận của tờ The New York Times. Còn quân đội Israel trong một tuyên bố nhấn mạnh đang tiến tới giải giới Hamas, nhưng không trả lời những câu hỏi chi tiết về nguồn gốc vũ khí của lực lượng này.

Giới chức Israel lâu nay vẫn biết Hamas có thể tái sử dụng một số quả bom, tên lửa của Israel, nhưng quy mô thật sự đã gây ngạc nhiên cho giới chuyên gia vũ khí và các nhà ngoại giao.

Giới hữu trách chính quyền Tel Aviv cũng biết rằng vũ khí của họ có thể bị đánh cắp. Một báo cáo quân sự đầu năm 2023 lưu ý hàng ngàn viên đạn, hàng trăm khẩu súng, lựu đạn đã bị tuồn khỏi các căn cứ quân sự nước này.

Theo báo cáo, một số vũ khí đến Bờ Tây, và số còn lại đến Dải Gaza thông qua ngõ Sinai.

Sinai, vùng sa mạc phần lớn không có người ở giữa Israel, Ai Cập và Dải Gaza, tiếp tục là trung tâm vận chuyển vũ khí lậu của khu vực.

Vũ khí từ những điểm xung đột ở Libya, Eritrea và Afghanistan được tìm thấy ở Sinai, theo các phân tích tình báo của Israel.

Và hai quan chức tình báo Israel cho biết ít nhất hơn 12 đường hầm nhỏ vẫn còn hoạt động giữa Gaza và Ai Cập trước ngày 7.10.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.