Israel cảnh báo Hezbollah; Mỹ và Trung Quốc lo ngại tình hình leo thang

Khánh An
Khánh An
23/10/2023 18:24 GMT+7

Israel cảnh báo lực lượng Hezbollah ở Li Băng sau khi 2 bên gia tăng trao đổi hỏa lực ở biên giới, trong khi Mỹ và Trung Quốc lo ngại tình hình leo thang trong khu vực.

Israel cảnh báo Hezbollah, Mỹ và Trung Quốc lo ngại tình hình leo thang - Ảnh 1.

Các binh sĩ Israel trên xe tăng Merkava tại một địa điểm chưa công bố gần biên giới Li Băng hôm 21.10

AFP

Hãng AFP ngày 22.10 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng lực lượng Hezbollah ở Li Băng sẽ "phạm sai lầm của cuộc đời" nếu bắt đầu chiến tranh với Israel, trong bối cảnh bạo lực biên giới gia tăng khiến Israel sơ tán thêm dân cư ở phía bắc.

Ông Netanyahu đến thăm các binh sĩ gần biên giới Li Băng, nơi 2 bên leo thang dội pháo lẫn nhau dẫn đến lo ngại về một mặt trận chiến tranh mới sắp mở ra, trong khi Israel đang đối phó lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Israel giao tranh với phiến quân Hamas

Bộ Quốc phòng Israel hôm 22.10 sơ tán thêm 14 cộng đồng, sau khi hàng chục cộng đồng khác đã được sơ tán khỏi khu vực biên giới phía bắc.

Trong trường hợp tình trạng thù địch gia tăng, ông Netanyahu tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tập kích với lực lượng không thể tưởng tượng, và Li Băng sẽ bị tàn phá".

Lực lượng Hezbollah ở Li Băng là đồng minh với Hamas ở Dải Gaza. Trước đó, trong ngày 22.10, trang tin News.com.au dẫn lời phó lãnh đạo Hezbollah Sheikh Naim Kassem tuyên bố rằng lực lượng này "sẵn sàng ở trung tâm cuộc chiến".

"Chúng tôi đang cố gắng làm suy yếu Israel và cho họ biết rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi muốn nói rõ rằng, nếu có điều gì đó xảy ra đòi hỏi chúng tôi phải can thiệp nhiều hơn, chúng tôi sẽ làm như vậy", ông tuyên bố.

Thủ tướng Li Băng Najib Mikati ngày 22.10 cho biết các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện nhằm "ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel vào Li Băng" và ngăn chặn xung đột gia tăng ở Gaza.

"Những người bạn của Li Băng luôn sát cánh cùng chúng tôi trong việc tiếp tục nỗ lực hết sức để đưa tình hình trở lại bình thường", theo ông Mikati.

Israel nói cuộc tấn công trên bộ vào Gaza có thể mất 3 tháng

Trong một diễn biến khác, Reuters tối 22.10 dẫn thông cáo của quân đội Israel cho hay một xe tăng của lực lượng này vô tình khai hỏa nhằm vào một tiền đồn tại của Ai Cập gần biên giới Gaza. Israel bày tỏ nỗi buồn về sự cố này trong khi Ai Cập chưa lập tức lên tiếng về vụ việc.

Mỹ và Trung Quốc lo ngại

Trước nhiều diễn biến dồn dập, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 22.10 cho biết Washington nhận thấy có khả năng leo thang trong cuộc chiến đang diễn ra tại Trung Đông, do những hành động của Iran và các bên được Tehran ủy nhiệm trong khu vực.

Đài NBC dẫn lời ông Blinken trả lời phỏng vấn cho biết Mỹ không tìm kiếm sự leo thang, trong khi hy vọng Hamas sẽ thả thêm con tin.

Cùng ngày, đặc phái viên Trạch Tuyển của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Trung Đông cho hay Bắc Kinh tin rằng "vũ lực không phải là cách giải quyết xung đột Hamas - Israel, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn.

Nội bộ Bộ Ngoại giao Mỹ bất mãn vì xung đột Hamas-Israel, Ngoại trưởng Blinken nói gì?

Hôm 21.10, Ai Cập tổ chức "hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình", nơi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi "hành động nhanh chóng để chấm dứt cơn ác mộng khủng khiếp này" sau 2 tuần xung đột Hamas - Israel.

Ông Trạch đã gặp lãnh đạo Liên đoàn Ả Rập Ahmed Aboul Gheit bên lề hội nghị và kêu gọi các bên liên quan "lập tức ngừng bắn và chấm dứt chiến đấu trong thời gian nhanh nhất".

"Trung Quốc tin rằng vũ lực không phải là cách giải quyết vấn đề và việc đáp trả bạo lực bằng bạo lực sẽ chỉ dẫn đến một vòng luẩn quẩn trả thù", ông Trạch phát biểu trong thông cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra. Thông cáo không đề cập cụ thể Israel hay Hamas.

Israel đã tiến hành một loạt đợt không kích vào Gaza sau khi các thành viên Hamas xông qua biên giới hôm 7.10 và giết chết 1.400 người, chủ yếu là dân thường và bắt 212 con tin trở về Gaza.

Cơ quan Y tế tại Gaza ngày 22.10 cho biết các cuộc không kích và phóng tên lửa đáp trả của Israel đã giết chết ít nhất 4.741 người và làm bị thương 15.898 người, khiến hơn 1 triệu người trong số 2,3 triệu người ở Dải Gaza phải di tản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.