Ireland sắp có thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử

25/03/2024 08:56 GMT+7

Đảng cầm quyền Fine Gael tại Ireland đã bầu ông Simon Harris làm tân lãnh đạo, mở đường cho vị chính trị gia trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của Ireland sau khi ông Leo Varadkar đột ngột từ chức gần đây.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar bất ngờ thông báo từ chức vào hôm 20.3 với các lý do "cá nhân và chính trị". Hồi năm 2017, ông trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất Ireland khi đắc cử ở tuổi 38.

Ireland sắp có thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử- Ảnh 1.

Ông Simon Harris phát biểu trước báo chí ngày 24.3 sau khi được chọn làm lãnh đạo đảng cầm quyền Fine Gael của Ireland

REUTERS

Giờ đây, kỷ lục của ông Varadkar nhiều khả năng sẽ bị thay thế bởi ông Simon Harris, người sẽ tròn 38 tuổi vào tháng 10 tới. Theo CNN, ông Harris được đảng cầm quyền Fine Gael chọn làm tân lãnh đạo đảng tại đại hội ngày 24.3 ở hạt West Meath.

"Đây thật sự là vinh dự của đời tôi khi chính thức có mặt tại đây cùng các bạn để nhận quyền lãnh đạo của đảng tuyệt vời này", ông Harris phát biểu.

Vị chính trị gia cảm ơn người ủng hộ về sự tin tưởng và cam kết sẽ hồi đáp lòng tin đó bằng cách nỗ lực hết mình với "máu, mồ hôi và nước mắt".

Ông Harris cũng tri ân ông Varadkar về "sự lãnh đạo xuất sắc" trong những thời điểm quan trọng trong lịch sử đất nước như thời điểm Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit) hay đại dịch Covid-19.

Theo đài al-Jazeera, quốc hội Ireland dự kiến sẽ bỏ phiếu bầu ông Harris làm lãnh đạo tại kỳ họp kế tiếp vào ngày 9.4.

Ông Harris từng giữ chức bộ trưởng y tế, bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng giáo dục cao học, nghiên cứu, đổi mới và khoa học.

Về những ưu tiên sắp tới, ông Harris nói rằng Fine Gael sẽ ủng hộ luật pháp và trật tự. Vị chính trị gia tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách nhập cư có kế hoạch và bền vững hơn. Về đối ngoại, ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza và lên án chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Nếu trở thành thủ tướng, ông sẽ có hơn một năm để vận động sự ủng hộ của cử tri cho liên minh đảng phái của Fine Gael và các đảng khác trước kỳ bầu cử quốc hội vào năm 2025. Các cuộc khảo sát cho thấy đảng cánh tả Sinn Fein đang dẫn trước Fine Gael với cách biệt vài điểm phần trăm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.