Iran nói Israel sát hại lãnh đạo tình báo IRGC ở Syria

20/01/2024 20:33 GMT+7

Truyền thông Iran đưa tin lãnh đạo đơn vị tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại Syria cùng cấp phó của ông và 2 thành viên khác đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa của Israel hôm 20.1.

"Lãnh đạo tình báo của IRGC tại Syria, cấp phó của ông và 2 thành viên khác của IRGC đã hy sinh trong cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria", hãng thông tấn Mehr của Iran dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết. Đài truyền hình Press TV của nhà nước Iran cũng đưa tin tương tự, cho biết 2 cố vấn quân sự cấp cao của Iran đã thiệt mạng.

Chính phủ Israel và Syria không lập tức đưa ra bình luận.

Iran nói Israel sát hại lãnh đạo tình báo IRGC ở Syria- Ảnh 1.

Địa điểm bị tấn công ở Damascus hôm 20.1

REUTERS

Trước đó trong ngày 20.1, AFP dẫn lời Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), tổ chức giám sát có trụ sở tại Anh, cho biết Israel đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một tòa nhà ở thủ đô Damascus của Syria, nơi "các lãnh đạo có liên hệ với Iran" đang nhóm họp. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà và khiến 5 người thiệt mạng, theo SOHR.

SOHR cho hay tòa nhà bị tấn công tọa lạc ở khu Mazzeh của Damascus. Đây là khu vực an ninh cao, tập trung nhà của các chỉ huy IRGC cũng như lãnh đạo các phe phái Palestine thân Iran tại Syria. Ông Rami Abdel Rahman, giám đốc SOHR, cho rằng Israel "chắc chắn nhắm vào các thành viên cấp cao" trong các lực lượng đó.

Israel bắn tên lửa giết 4 cố vấn Vệ binh Cách mạng Iran ở Syria

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin vụ tấn công tạo ra đám khói lớn bốc lên bầu trời Damascus, song không cho biết có thương vong hay không. Một phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho hay lực lượng chức năng đã phong tòa tòa nhà bị tấn công. Xe cứu thương, lính cứu hỏa và đội ngũ Trăng lưỡi liềm đỏ Ả Rập Syria có mặt tại hiện trường.

Khu vực Mazzeh cũng là nơi đặt trụ sở các cơ quan Liên Hiệp Quốc, đại sứ quán các nước cũng như có nhiều nhà hàng, theo AFP.

Trong hơn một thập niên nội chiến ở Syria, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Syria, chủ yếu nhắm đến các lực lượng được Iran hậu thuẫn cũng như các vị trí của quân đội Syria. Song Israel đã tăng cường các cuộc tấn công kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7.10.2023.

Hồi tháng 12 năm ngoái, IRGC cho biết một cuộc không kích của Israel đã giết chết ông Razi Moussavi, tướng cấp cao trong lực lượng này. Tướng Moussavi là chỉ huy cấp cao nhất của Quds, lực lượng tinh nhuệ của IRGC chuyên hoạt động ở nước ngoài, thiệt mạng bên ngoài Iran kể từ khi Mỹ ám sát tướng Qasem Soleimani, tư lệnh Quds, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Baghdad (Iraq) vào ngày 3.1.2020.

Cũng trong tháng 12.2023, các cuộc không kích ở miền đông Syria, "có thể" do Israel thực hiện, đã giết chết ít nhất 23 tay súng thân Iran, theo SOHR.

Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ nhắm vào Syria, nhưng nước này đã nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép Iran, nước ủng hộ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, mở rộng sự hiện diện ở quốc gia này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.