Iran lần đầu thừa nhận có gửi UAV cho Nga

Khánh An
Khánh An
05/11/2022 18:23 GMT+7

Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lần đầu thừa nhận nước này có cung cấp các máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng cho hay việc cung cấp trước chiến sự ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan điểm trung lập đối với xung đột.

Mảnh vỡ nghi của UAV Shahed-136 do Iran sản xuất gần thị trấn Kupiansk ở Ukraine vào ngày 13.9

reuters

Hãng AP ngày 5.11 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lần đầu thừa nhận nước này có cung cấp các máy bay không người lái (UAV) cho Nga, nhưng khẳng định việc bàn giao diễn ra trước khi Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau vài tháng với những thông điệp chưa rõ ràng của Iran về việc chuyển giao, trong bối cảnh Nga dùng những UAV này tấn công hạ tầng năng lượng và các mục tiêu khác ở Ukraine.

Iran thừa nhận chuyển lô hàng máy bay không người lái đến Nga

"Chúng tôi giao cho Nga một số lượng hạn chế các UAV nhiều tháng trước chiến sự ở Ukraine”, nhà ngoại giao trên phát biểu với báo giới sau một cuộc họp tại Tehran.

Trước đó, giới chức Iran bác bỏ thông tin cung cấp vũ khí cho chiến dịch của Nga ở Ukraine. Ngay trong tuần này, Đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc Amir Saeid Iravani nói rằng những cáo buộc đó “hoàn toàn không có cơ sở”, đồng thời khẳng định quan điểm trung lập của Iran đối với chiến sự tại Ukraine.

Các UAV tham gia một cuộc tập trận ở Iran

reuters

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã kêu gọi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres điều tra xem Nga có sử dụng các UAV do Iran sản xuất để tấn công dân thường ở Ukraine hay không.

Dù vậy, Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran mập mờ ám chỉ việc cung cấp UAV cho các nước lớn. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã khen ngợi hiệu quả của UAV và chế giễu phương Tây lo lắng về sự nguy hiểm của vũ khí này.

Tuy thừa nhận việc chuyển giao UAV cho Nga, Ngoại trưởng Iran khẳng định rằng Iran không chú ý đến việc sử dụng ở Ukraine, đồng thời nói rằng Iran ủng hộ việc chấm dứt xung đột.

Phương Tây tố Iran sắp gửi 1.000 tên lửa, UAV cho Nga sử dụng ở Ukraine

“Nếu (Ukraine) có tài liệu nào về việc Nga sử dụng UAV của Iran ở Ukraine, họ nên cung cấp cho chúng tôi. Nếu chứng minh được với chúng tôi về việc Nga sử dụng UAV do Iran sản xuất trong chiến sự ở Ukraine, chúng tôi sẽ không dửng dưng trước vấn đề này”, theo Ngoại trưởng Amirabdollahian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.