Indonesia sắp mua 24 tiêm kích F-15EX của Mỹ

Khánh An
Khánh An
23/08/2023 07:34 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto đến Mỹ chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về việc mua 24 chiếc tiêm kích F-15EX của Boeing.

Indonesia xúc tiến mua 24 tiêm kích F-15EX của Mỹ - Ảnh 1.

Lễ ký kết bản ghi nhớ về việc mua 24 chiếc F-15EX tại thành phố St. Louis hôm 21.8

BỘ QUỐC PHÒNG INDONESIA

Tờ Nikkei Asia ngày 23.8 đưa tin Indonesia vừa ký bản ghi nhớ với Hãng Boeing của Mỹ về việc mua 24 chiếc tiêm kích F-15EX, trong động thái nâng cấp đội ngũ máy bay quân sự đã cũ.

Bộ Quốc phòng Indonesia cho hay bản ghi nhớ được ký kết hôm 21.8 bởi thiếu tướng Yusuf Jauhari, người đứng đầu bộ phận phụ trách về cơ sở quốc phòng của Indonesia với Phó chủ tịch Boeing Mark Sears.

"Chúng tôi vui mừng thông báo cam kết mua sắm máy bay chiến đấu F-15EX quan trọng cho Indonesia. Máy bay chiến đấu tối tân này sẽ bảo vệ và đảm bảo an ninh cho quốc gia của chúng tôi nhờ những khả năng tiên tiến", theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, người chứng kiến lễ ký kết tại thành phố St. Louis (bang Missouri, Mỹ).

Căng thẳng trong khu vực đã làm tăng tính cấp bách cho các kế hoạch tăng cường khả năng phòng thủ của Jakarta, trong khi chương trình của chính phủ nhằm hiện đại hóa các thiết bị quân sự và vũ khí cũ kỹ của nước này, đã được tuyên bố cách đây hơn một thập niên, đang tiến triển chậm chạp.

Thỏa thuận mua các tiêm kích F-15EX diễn ra sau các thỏa thuận tương tự được Indonesia ký kết nhằm mua các máy bay chiến đấu Rafale và Mirage, cả 2 đều do Hãng Dassault Aviation của Pháp sản xuất.

Bộ Quốc phòng Indonesia chưa tiết lộ giá trị của thỏa thuận với Boeing. Bộ trưởng Subianto trước đó cho biết Boeing đã chấp thuận các điều khoản tài chính do Indonesia đưa ra, đồng thời cho biết thêm ông tin rằng đây sẽ là một thương vụ mua bán "giá cả phải chăng".

Boeing cho biết F-15EX là phiên bản tiên tiến nhất của F-15 từng được chế tạo. Đợt giao đầu tiên được thực hiện vào năm 2021 cho Không quân Mỹ. Lực lượng này có kế hoạch mua 144 chiếc F-15EX từ công ty để làm mới phi đội F-15 của mình.

"Những chiếc F-15 EX được trang bị hệ thống radar tiên tiến và các hệ thống điện tử hàng không khác, cho phép máy bay phát hiện và theo dõi mục tiêu với độ chính xác cao. F-15EX có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không, bom và các loại vũ khí đặc biệt khác", theo Bộ Quốc phòng Indonesia.

Hồi tháng 6, cơ quan này tiết lộ việc đã ký hợp đồng mua 12 máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 trị giá 792 triệu USD, trước đây được Không quân Qatar sử dụng.

Vì sao Mỹ không bán chiến đấu cơ tàng hình F-35 cho Thái Lan?

Một số người đặt câu hỏi về việc máy bay đã qua sử dụng, nhưng Bộ Quốc phòng Indonesia cho rằng cần sớm nhận để thay thế các máy bay quân sự cũ kỹ đã được sử dụng trong nhiều thập niên.

Những chiếc Mirage đã qua sử dụng từ Qatar dự kiến sẽ được giao 2 năm sau khi ký hợp đồng, trong khi 3 chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc Rafale mới sẽ được giao vào tháng 1.2026.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.