Có gì mới trong phiên bản Võ Tắc Thiên của Lâm Tâm Như?

05/08/2015 13:08 GMT+7

(iHay) "Nàng Hạ Tử Vy" của Hoàn Châu Cách Cách bất ngờ thủ vai Võ Tắc Thiên vốn đang gắn liền với tên tuổi của Phạm Băng Băng.

(iHay) "Nàng Hạ Tử Vy" của Hoàn Châu Cách Cách giờ đây thủ vai Võ Tắc Thiên vốn đang gắn liền với tên tuổi của Phạm Băng Băng, liệu tạo hình nhân vật này của Lâm Tâm Như có gì khác so với "a hoàn Kim Tỏa"?

>> Những cảnh nóng ‘câu khách’ trong phim của Phạm Băng Băng
>> 'Cảnh nóng' trên lưng ngựa của Phạm Băng Băng như phim cấp 3

Có gì mới trong phiên bản Võ Tắc Thiên của Lâm Tâm Như?  - ảnh 1Lâm Tâm Như trong tạo hình Võ Tắc Thiên khá đoan trang
Bộ phim Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt hé mở về mối quan hệ kỳ lạ của Võ Tắc Thiên và Địch Nhân Kiệt vốn từng được hé mở trong Địch Nhân Kiệt: Thông thiên đế quốc (2010) ghi dấu lối diễn xuất tài ba của Lưu Gia Linh và Lưu Đức Hoa.
Trong phần phim lần này, tình cảm của Võ Mỵ Nương (Lâm Tâm Như) và thần thám Địch Nhân Kiệt (Huỳnh Tông Trạch) được đưa lên thành thứ tình cảm đặc biệt, vượt trên cả tình bạn lẫn tình yêu.
Trong lòng Địch Nhân Kiệt, cung nữ Võ Mỵ Nương chính là một người bạn tâm giao tri kỷ, hai người tuy không nói ra nhưng "tình trong như đã mặt ngoài còn e", gắn bó thắm thiết. Những lúc Địch Nhân Kiệt gặp trọng án, Võ Mỵ Nương cũng chính là người cứu cánh, trợ giúp đắc lực và kịp thời cho anh.
Võ Mỵ Nương của Lâm Tâm Như được tạo hình với vẻ ngoài khuynh nước khuynh thành, dịu dàng và mềm yếu nhưng cô lại là mỹ nhân tài trí hơn người, với trái tim sắt đá và kiên trường.
Có gì mới trong phiên bản Võ Tắc Thiên của Lâm Tâm Như?  - ảnh 2Nhân vật Võ Mỵ Nương của Lâm Tâm Như chỉ là tuyến vai phụ
Nhờ đôi mắt biết nhìn xa trông rộng mà Võ Mỵ Nương đã nhiều lần cứu thua cho Địch Nhân Kiệt (Huỳnh Tông Trạch) và Hoàng Đế Lý Trị (Viên Hoằng). Tạo hình thành công trên của Lâm Tâm Như có lẽ đến từ nét dịu dàng, thùy mị trời cho trên gương mặt của cô.
Còn nhớ, từ vai nàng Hạ Tử Vy trong bộ phim ăn khách Hoàn Châu Cách Cách cho đến nhân vật "tâm cơ nữ" Đậu Y Phòng trong Mỹ nhân tâm kế hay người đẹp Mã Phức Nhã từ Khuynh thế hoàng phi và cả người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử phong kiến Trung Hoa là Võ Tắc Thiên trong bộ phim mới ra mắt gần đây Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt, tất cả những nhân vật này của Lâm Tâm Như đều toát lên là những kiều nữ tuyệt vời, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.
Mặc dù trong bộ phim trên, nhân vật Võ Mỵ Nương của Lâm Tâm Như chỉ là tuyến vai phụ, thời gian chỉ gói gọn từ lúc Võ Thị từ chùa Cảm Nghiệp trở về hoàng cung, hơn nữa phần kịch bản của cô cũng không phải quan trọng nhất.
Thế nhưng chính sự mềm mại, dịu dàng cùng sự cứng rắn và nghiêm khắc, biết lấy cương hóa nhu mà Lâm Tâm Như thổi hồn cho vai Võ Mỵ Nương, đã vô tình khiến cô trở thành tuyến nhân vật trung tâm của cả bộ phim, đồng thời trở thành nhân tố đóng góp không ít cho những cuộc đấu tố hậu cung và làm nên chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào trong Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt.
Là một diễn viên nếu chỉ đóng được một dạng nhân vật thì hẳn là đáng tiếc. Bản thân Lâm Tâm Như bị giới hạn ở ngoại hình vốn được ấn định cho những vai người đẹp mềm yếu, ngoan hiền, phúc hậu.
Có gì mới trong phiên bản Võ Tắc Thiên của Lâm Tâm Như?  - ảnh 3Lâm Tâm Như khá âm thầm trong các hoạt động quảng bá phim - Ảnh poster phim
Trên thực tế người hâm mộ từng biết đến những nhân vật Đậu Y Phòng hay Mã Phức Nhã cho đến một Bạch Cốt Tinh mà Lâm Tâm Như từng thủ vai, đều là những mỹ nhân dù vẻ ngoài điềm đạm, an nhiên nhưng hành động của họ đều cho thấy lòng dạ tối đen, xảo quyệt của nhân vật.
Chính những vai diễn trên đã phần nào khẳng định cho thấy, Lâm Tâm Như không phải là mẫu nữ diễn viên vốn được ví là "bình hoa di động". Còn với nhân vật Võ Mỵ Nương của cô trong Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt cũng vậy, một cung nữ tuổi đôi mươi sở hữu vẻ ngoài dịu dàng, thuần khiết đấy nhưng tâm đồ và mưu kế cao vời vợi, là tiền đề đưa nhân vật này về sau trở thành nữ hoàng đế duy nhất và quyền lực nhất lịch sử Trung Hoa.
Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt là tác phẩm truyền hình thứ ba do Lâm Tâm Như sản xuất. Qua bộ phim này, một lần nữa cô mong muốn dành cơ hội diễn xuất cho thế hệ các diễn viên trẻ. Ngoại trừ Huỳnh Tông Trạch, hầu hết diễn viên khác trong đoàn đều là những gương mặt trẻ như Thích Vy, Mã Thiên Vũ, Tôn Kiêu Kiêu hay Viên Hoằng.
Trong khi với nhân vật Võ Mỵ Nương, nữ diễn viên 39 tuổi đã tuyển chọn và casting nhiều gương mặt mới nhưng cô chưa thực sự hài lòng. Vì vậy chính nhà sản xuất họ Lâm đã phải đảm nhiệm vai diễn phụ nhưng cũng hết sức quan trọng của phim.
Bộ phim truyền hình cổ trang thuộc thể loại điều tra phá án, Thời niên thiếu của Địch Nhân Kiệt do đạo diễn Lâm Phong dàn dựng, dựa trên kịch bản của biên kịch Chu Bính Khôn. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp và nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ như Lâm Tâm Như, Huỳnh Tông Trạch, Mã Thiên Vũ, Thích Vy, Viên Hoằng…
Phim gồm 40 tập, ra mắt khán giả Trung Quốc kể từ ngày 30.7.2015


Ảnh: Weobo Sina.

>> Phạm Băng Băng từ 'a hoàn' đến nữ vương màn ảnh Hoa ngữ
>> Triệu Vy dắt heo ra mắt 'Khuấy đảo Hollywood'
>> Lý Thần tái mặt khi Phạm Băng Băng vấp ngã trên thảm đỏ
>> Triệu Vy, Lâm Tâm Như chúc phúc đôi tình nhân Phạm Băng Băng - Lý Thần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.