Hy hữu ca song sinh ở voi Kenya

26/11/2023 07:23 GMT+7

Tổ chức Giải cứu loài voi hôm 25.11 thông báo một voi cái ở Kenya đã hạ sinh cặp voi con hiếm ở khu Bảo tồn quốc gia Samburu của nước này.

Hy hữu ca song sinh ở voi Kenya  - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video của tổ chức Giải cứu loài voi cho thấy hai voi con song sinh hiếm

GIẢI CỨU LOÀI VOI

Tổ chức Giải cứu loài voi thông báo trên Instagram về trường hợp hiếm hoi khi voi mẹ tên Alto đã sinh hạ cùng lúc hai voi con, đều là con cái. Các nhà nghiên cứu của tổ chức đã phát hiện voi Alto và 2 con ở khu Bảo tồn quốc gia Samburu thuộc Kenya trong tuần này.

"Hiếm khi có ca song sinh ở loài voi, và chỉ chiếm 1% trong toàn bộ ca sinh của loài này", theo tổ chức Giải cứu loài voi.

Các ca song sinh ở voi hiếm khi có thể sống sót trong môi trường hoang dã. Tuy nhiên, tổ chức Giải cứu loài voi đang tỏ ra lạc quan về cặp song sinh của voi Alto, cho rằng chúng có thể làm nên kỳ tích vì khu bảo tồn đang trong tình trạng dồi dào thức ăn theo sau những cơn mưa lớn.

"Alto có thể đủ sữa cho hai con nhỏ, và voi mẹ cũng nhận được hỗ trợ tuyệt vời từ đàn của nó", theo tổ chức trên.

Cặp song sinh của voi Alto đánh dấu lần thứ hai trong hai năm khu bảo tồn có ca song sinh ở loài voi. Trước đó là voi cái tên Bora sinh hạ một voi đực và một voi cái. Tuy nhiên, một voi con đã chết vào tháng 11.2022 vì khu vực bị hạn hán.

Muốn trêu chọc voi? Bạn nên suy nghĩ lại

Loài voi có thời gian mang thai dài nhất trong số những loài có vú hiện nay, kéo dài khoảng 95 tuần trong trường hợp của voi châu Phi, theo ghi nhận của các nhà khoa học.

Voi thảo nguyên châu Phi hiện là loài nguy cấp trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Cơ quan Đời sống Hoang dã Kenya ước tính đang có 36.280 con voi ở nước này, so với khoảng 170.000 cá thể vào đầu thập niên 1980.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.