Hướng mới giải quyết hậu quả dioxins

08/11/2012 08:20 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Thừa Thiên-Huế, cho biết sau hơn 2 năm nghiên cứu, bước đầu đã tìm ra một số cộng đồng vi khuẩn bản địa ở Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị có khả năng phân hủy các đồng phân có độc tính cao của dioxins (các hợp chất hóa học có chứa dioxin).

Trong 2 năm 2009 - 2011, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp với nhóm các nhà khoa học thuộc ĐH Cần Thơ tiến hành nghiên cứu khả năng phân hủy dioxins bị clor hóa bởi quần thể vi khuẩn hiếu khí và yếm khí tại A So, xã Đông Sơn, H.A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế và vùng Cùa, xã Cam Nghĩa, H.Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - những vùng đất bị nhiễm hóa chất độc dioxins của Mỹ trong chiến tranh.

Đề tài do TS Dương Minh Viễn - Trường ĐH Cần Thơ làm chủ nhiệm; đã được Hội đồng nghiệm thu đề tài KH-CN của Bộ GD-ĐT nghiệm thu, đánh giá cao, mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc giải quyết hậu quả cho các vùng bị nhiễm dioxins ở VN.

Bùi Ngọc Long

>> Người dân nhiễm dioxin được tẩy độc miễn phí
>> Người dân nhiễm dioxin được tẩy độc miễn phí
>> Lại phát hiện trứng nhiễm dioxin ở Đức
>> Lại phát hiện trứng nhiễm dioxin ở Đức
>> Đức lại phát hiện trứng nhiễm dioxin
>> Sân bay Biên Hòa có nồng độ nhiễm dioxin cao nhất thế giới
>> Sân bay Biên Hòa có nồng độ nhiễm dioxin cao nhất thế giới
>> Gần 4 vạn dân vùng nhiễm dioxin đã sử dụng nước sạch
>> Gần 4 vạn dân vùng nhiễm dioxin đã sử dụng nước sạch
>> Biểu tình phản đối thực phẩm nhiễm dioxin ở Đức
>> Thức ăn gia súc Đức nhiễm dioxin vượt mức 77 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.